Mỹ tuyên bố gần đạt thỏa thuận hòa bình Ukraine sau khi đặc phái viên gặp ông Putin

(CLO) Hôm 25/4, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow trong ba giờ để thảo luận về kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine.

Sau cuộc gặp, ông Trump tuyên bố hai bên "rất gần" với một thỏa thuận, dù vẫn còn một số khác biệt.

Trong bài đăng trên mạng xã hội sau cuộc gặp, ông Trump cho biết đây là một ngày đàm phán hiệu quả và kêu gọi một cuộc họp cấp cao giữa Kiev và Moscow để hoàn tất thỏa thuận. "Hầu hết các điểm chính đã được thống nhất. Hãy dừng đổ máu, ngay bây giờ!", ông Trump chia sẻ khi đang trên đường đến Rome dự tang lễ Giáo hoàng Francis.

Screenshot 2025-04-26 at 09.40.39
Ông Steve Witkoff đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Ảnh chụp màn hình.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Nga và Ukraine chưa tổ chức đàm phán trực tiếp kể từ những tuần đầu của cuộc chiến, hồi tháng 2/2022. Ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Kremlin, mô tả cuộc gặp là "rất hữu ích" và giúp Nga-Mỹ thu hẹp khoảng cách không chỉ về Ukraine mà còn trên nhiều vấn đề quốc tế khác. Ông nhấn mạnh trọng tâm là khả năng nối lại đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine.

Cuộc gặp diễn ra chỉ vài giờ sau vụ đánh bom xe gần Moscow khiến một vị tướng quân đội Nga thiệt mạng, vụ việc mà Điện Kremlin quy trách nhiệm cho chính quyền Ukraine.

Theo tài liệu bị rò rỉ, kế hoạch hòa bình của Mỹ đề xuất công nhận chính thức quyền kiểm soát của Nga đối với Crimea – bán đảo Ukraine bị Nga sáp nhập năm 2014 – và công nhận thực tế các khu vực miền nam và đông Ukraine do Nga kiểm soát.

Ngược lại, một tài liệu của châu Âu và Ukraine đề nghị hoãn thảo luận về lãnh thổ cho đến sau khi đạt lệnh ngừng bắn, không nhắc đến việc công nhận quyền kiểm soát của Nga. Hai bên cũng bất đồng về việc dỡ bỏ cấm vận Nga, quy mô quân đội Ukraine và các đảm bảo an ninh cho Kiev.

Đặc phái viên Witkoff, một tỷ phú bất động sản không có kinh nghiệm ngoại giao trước khi gia nhập đội ngũ của ông Trump vào tháng 1/2025, đã trở thành nhân vật trung gian chính của Washington với ông Putin.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: