Nga mở cuộc không kích lớn nhất từ đầu năm vào Ukraine

(CLO) Nga đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều vùng khác trên khắp Ukraine trong đêm 23 rạng sáng 24/4.

Các quan chức Ukraine cho biết hôm 24/4 rằng ít nhất 9 người đã thiệt mạng và hơn 70 người bị thương ở Kiev. Đây được coi là đợt không kích ác liệt nhất kể từ đầu năm nay.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko, cuộc tấn công khiến hàng loạt tòa nhà dân cư tại quận Svyatoshynskyi của Kiev bị phá hủy nghiêm trọng. Đội cứu hộ làm việc suốt đêm để tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát, với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ và các thiết bị chuyên dụng.

"Tổng cộng có 70 người bị thương tại Kiev, trong đó 5 trẻ em vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Thông tin về các nạn nhân thiệt mạng vẫn đang được cập nhật", Thị trưởng Kiev Vitaliy Klitschko cho biết.

untitled(8).png
Thiệt hại trong cuộc không kích. Ảnh: DSNS

Không quân Ukraine thông tin rằng cuộc tấn công bao gồm nhiều loại tên lửa: đạn đạo Iskander-M, hành trình Kh-101, Kalibr, tên lửa dẫn đường Kh-59, cùng với 145 máy bay không người lái Shahed và các UAV mô phỏng nhằm đánh lừa hệ thống phòng không.

Lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã bắn hạ được 112 mục tiêu bay, trong đó có 7 tên lửa đạn đạo và 64 máy bay không người lái.

Ngoài Kiev, các vùng Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Zaporizhzhia và Khmelnytskyi cũng bị tấn công. Tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, ít nhất 24 vụ tấn công bằng tên lửa và UAV đã xảy ra. Các cơ sở dân sự như bệnh viện, trường học, nhà ở và khu công nghiệp bị hư hại nghiêm trọng. Hai người được báo cáo bị thương và nhiều khu vực bốc cháy sau các đợt không kích.

Theo Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine (DSNS), lực lượng cứu hỏa và nhân viên y tế phải hoạt động trong điều kiện nguy hiểm do các đợt không kích vẫn tiếp diễn. Một nhân viên cứu hộ 39 tuổi đã bị thương tại vùng Zhytomyr khi đang làm nhiệm vụ.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelenskyy vì không ủng hộ kế hoạch hòa bình của Mỹ, vốn bao gồm việc trao Crimea và lãnh thổ khác cho Nga.

Trước đó ông Trump viết trên Truth Social rằng: "Ông ta có thể có hòa bình, hoặc chiến đấu thêm ba năm nữa trước khi mất cả đất nước".

Hiện các hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được triển khai tại nhiều khu vực bị tấn công. Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ các cuộc tấn công tiếp theo vẫn còn cao.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: