‏Nga tán thành việc Mỹ bác khả năng Ukraine gia nhập NATO ‏‎‏

(CLO) Điện Kremlin tuyên bố tán thành trước lập trường của Mỹ về việc loại trừ khả năng Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).‏

‏Ngày 21/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Chúng tôi đã nghe từ nhiều cấp ở Washington rằng việc Ukraine gia nhập NATO hiện không còn được xem xét. Tất nhiên, điều này khiến chúng tôi hài lòng vì trùng khớp với quan điểm của Nga".‏

‏Tuyên bố này được đưa ra sau khi Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg khẳng định trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 20/4 rằng việc Ukraine gia nhập liên minh NATO "không còn được đặt lên bàn đàm phán".

Tổng thống Donald Trump cũng nhiều lần cho rằng việc chính quyền Mỹ ủng hộ Ukraine gia nhập NATO trước đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến xung đột Nga - Ukraine.‏

785-202504222126381.jpg
‏Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Điện Kremlin‏

‏Cũng trong ngày 20/4, ông Trump đã bày tỏ hy vọng Nga và Ukraine có thể đạt được thỏa thuận hòa bình trong tuần này.

Ông Peskov cũng khẳng định: “Tổng thống Putin và phía Nga vẫn luôn sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục đối thoại với phía Mỹ và hy vọng những nỗ lực này sẽ mang lại kết quả”.‏

‏Năm 2019, Ukraine đã sửa đổi hiến pháp để đưa mục tiêu gia nhập NATO và EU trở thành định hướng chiến lược quốc gia. Tháng 9/2022, hơn nửa năm sau khi xung đột với Nga bùng nổ, Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO.

Phía Nga đã nhiều lần khẳng định việc Kiev mong muốn trở thành thành viên NATO là một trong những nguyên nhân chính khiến nước này triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt.‏

‏Về phía NATO, vào năm 2008, tại hội nghị thượng đỉnh ở Bucharest (Romania), liên minh này đã đồng ý với khả năng gia nhập của Ukraine.

Năm 2024, tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington (Mỹ), các nước thành viên cũng đã tái khẳng định tư cách thành viên NATO trong tương lai của Ukraine.

Song, cho đến nay, Kiev vẫn chưa nhận được lời mời gia nhập. Mỹ và Đức gần đây cũng bày tỏ lập trường phản đối Ukraine gia nhập NATO do lo ngại nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga.‏

‏(theo TASS, Reuters, The Kyiv Independent)‏

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: