Nhiều nước cam kết viện trợ nhân đạo cho Lebanon
(CLO) Một số quốc gia đã cam kết hoặc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Lebanon khi xung đột Israel - Hezbollah trở nên trầm trọng hơn trong vài ngày qua.
Theo dõi báo trên:
Đại tá Lee Sung-Jun, người phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, cho biết các cuộc tập trận được thiết kế để tăng cường khả năng phòng thủ trước mối nguy tấn công hạt nhân trong khu vực.
Ông cho biết hai nước sẽ thực hiện 48 cuộc tập trận thực địa vào mùa xuân này, gấp đôi số lượng được tiến hành năm ngoái. Cuộc tập trận năm nay sẽ bao gồm huấn luyện tấn công trên không, bắn đạn thật và ném bom.
Đại tá Isaac L. Taylor, người phát ngôn của quân đội Mỹ, cho biết các cuộc tập trận của hai nước mang tính chất phòng thủ và giúp đảm bảo khả năng răn đe.
Kể từ năm 2022, Triều Tiên đã tăng cường mạnh mẽ các hoạt động thử nghiệm vũ khí nhằm mở rộng kho vũ khí hạt nhân và tên lửa của mình. Năm nay, Triều Tiên đã tiến hành 6 đợt thử tên lửa, trong đó có 5 đợt được cho là liên quan đến tên lửa hành trình. Ngoài ra Triều Tiên cũng thực hiện các vụ phóng vũ khí khác.
Hàn Quốc và Mỹ đã đáp trả các cuộc thử nghiệm tên lửa và vũ khí mới của Triều Tiên bằng việc mở rộng các cuộc tập trận quân sự song phương và các cuộc tập trận 3 bên bao gồm cả Nhật Bản.
Ngọc Ánh (theo AP)
(CLO) Một số quốc gia đã cam kết hoặc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Lebanon khi xung đột Israel - Hezbollah trở nên trầm trọng hơn trong vài ngày qua.
(CLO) Israel và phong trào Hồi giáo dòng Shiite Hezbollah của Lebanon đã là kẻ thù "không đội trời chung" trong nhiều thập kỷ. Dưới đây là lịch sử về cuộc xung đột kéo dài của hai bên:
(CLO) Nhóm chiến binh Hamas cho biết một cuộc không kích của Israel đã giết chết thủ lĩnh của nhóm này tại thành phố Tyre ở Lebanon vào ngày 30/9. Một tổ chức Palestine khác cho biết ba thủ lĩnh của nhóm đã thiệt mạng trong một cuộc không kích ở trung tâm Beirut.
(CLO) Đảng Tự do cực hữu (FPO) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Áo vào ngày 29/9, có khả năng trở thành đảng cựu hữu đầu tiên thành lập chính phủ trong lịch sử nước Áo thời hậu chiến.
(CLO) Mỹ đã từ bỏ kế hoạch chuyển đổi phái bộ Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia (MSS) tại Haiti thành lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, một động thái được cho là nhằm xoa dịu Nga và Trung Quốc.