Mỹ và Iran đối đầu gay gắt tại Liên hợp quốc về chương trình hạt nhân

(CLO) Tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 23/12, Mỹ và Iran đã có màn đối đầu tranh luận gay gắt về điều kiện để tái khởi động đàm phán hạt nhân.

Trở ngại chính nằm ở vấn đề làm giàu uranium trong lãnh thổ Iran. Các cường quốc phương Tây kiên quyết yêu cầu chấm dứt hoạt động này để giảm thiểu nguy cơ phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng Tehran đã bác bỏ.

Phát biểu tại hội nghị, bà Morgan Ortagus, Phó đặc phái viên về Trung Đông của chính quyền Tổng thống Trump, khẳng định: "Mỹ vẫn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán chính thức với Iran, nhưng chỉ khi Tehran chuẩn bị cho một cuộc đối thoại trực tiếp và có ý nghĩa".

Video: Đại diện Mỹ và Iran tranh cãi gay gắt tại hội nghị.

Bà nhấn mạnh thêm: "Quan trọng nhất, không thể có việc làm giàu hạt nhân bên trong lãnh thổ Iran, và đó vẫn là nguyên tắc của chúng tôi".

Đáp lại, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, ông Amir Saeid Iravani, cáo buộc Mỹ không theo đuổi một cuộc thương lượng công bằng. Ông nói: "Chúng tôi đánh giá cao bất kỳ cuộc đàm phán công bằng và có ý nghĩa nào, nhưng việc khăng khăng đòi chính sách không làm giàu hạt nhân là đi ngược lại quyền lợi của chúng tôi với tư cách là một thành viên của Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân, và điều đó có nghĩa là họ không theo đuổi việc đàm phán công bằng".

Ông Iravani cũng tuyên bố mạnh mẽ: "Họ muốn áp đặt ý chí đã định trước của mình lên Iran. Iran sẽ không cúi đầu trước bất kỳ áp lực và sự đe dọa nào".

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đặc biệt xấu đi sau 5 vòng đàm phán trước đó và cuộc xung đột 12 ngày giữa Iran với Israel hồi tháng 6, khi Mỹ cũng tham gia tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: