(CLO) Trong bối cảnh Trung Đông tiếp tục là điểm nóng chiến lược, việc Mỹ và Iran ngừng bắn tạm thời đã làm dịu nguy cơ leo thang quân sự trực tiếp, nhưng đồng thời cũng phơi bày rõ hơn những bất đồng sâu sắc giữa hai bên.
(CLO) Ngày 18/3, cộng đồng tình báo Mỹ đã đưa ra kết luận rằng Iran không hề có động thái tái xây dựng các cơ sở làm giàu hạt nhân vốn đã bị phá hủy vào năm ngoái.
(CLO) Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, Thứ trưởng Ngoại giao Kim Son Gyong của nước này phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào thứ Hai (29/9).
(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo sử dụng toàn bộ nguồn lực để hỗ trợ chương trình hạt nhân của nước này nhằm "mài sắc lá chắn và thanh gươm hạt nhân" để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, theo hãng KCNA đưa tin hôm thứ Bảy (27/9).
(CLO) Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm thứ Sáu (26/9) đã bác bỏ nghị quyết trì hoãn việc áp đặt lại lệnh trừng phạt Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này, chỉ một ngày trước hạn chót.
(CLO) Anh, Pháp và Đức (E3) ngày 28/8 đã kích hoạt quy trình 30 ngày để tái áp đặt các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm vào Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.
(CLO) Iran hôm thứ Tư (20/8) tuyên bố sẵn sàng cho mọi cuộc tấn công mới của Israel và cho biết đã phát triển các loại tên lửa với năng lực "vượt trội" so với những tên lửa được sử dụng trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày gần đây.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ yêu cầu Iran từ bỏ chương trình làm giàu uranium và hạn chế sản xuất tên lửa để đạt được hòa bình, theo các nguồn tin từ Israel.
(CLO) Rạng sáng 13/6, Israel bất ngờ không kích vào nhiều địa điểm hạt nhân của Iran. Chiến dịch tấn công này có giúp Israel loại bỏ nguy cơ hạt nhân từ Iran như tuyên bố từ Tel Aviv?
(CLO) Ngày 13/6, tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Iran cáo buộc Mỹ đồng lõa trong các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ nước này. Mỹ bác bỏ cáo buộc và kêu gọi Tehran quay lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân.
(CLO) Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và các lãnh đạo cấp cao của Iran đã thống nhất lập trường về các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran trong cuộc hội đàm tại Tehran vào ngày 25/2, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga.
(CLO) Người đứng đầu ngành hạt nhân của Iran, Mohammad Eslami, cho biết nước này vẫn tiếp tục làm giàu uranium. “Việc làm giàu hạt nhân của chúng tôi tiếp tục dựa trên luật pháp mà Quốc hội đề ra”, ông Eslami nói.