Tuy nhiên, cả Washington và Tehran hiện vẫn đang thể hiện những cách hiểu rất khác nhau về nội dung chi tiết của bản hiệp ước đang dần lộ diện này.
Trong khi đó, Pakistan - nước đã nhiều tuần qua đóng vai trò trung gian hòa giải, cho biết văn bản cuối cùng của thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đã được hoàn tất, song đến nay Washington và Tehran vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif viết trên mạng xã hội X rằng: "Pakistan hiện đang phối hợp chặt chẽ với cả hai bên để hoàn tất các bước tiếp theo".
Theo các nguồn tin phương Tây, Pakistan và Iran, nội dung dự thảo biên bản ghi nhớ hòa bình được cho là có nhiều điểm có lợi cho Tehran, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bác bỏ các thông tin bị rò rỉ.
Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Những điều khoản mà Iran tiết lộ với các hãng tin giả hoàn toàn không liên quan đến những điều khoản đã được thống nhất bằng văn bản". Ông cũng chỉ trích phía Iran là "những người rất thiếu danh dự trong quá trình đàm phán".
Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Trump lại chia sẻ bài đăng của Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi, trong đó ông Araqchi cho rằng biên bản ghi nhớ chấm dứt chiến tranh đang ở thời điểm gần hoàn tất nhất từ trước đến nay, đồng thời cảnh báo không nên suy đoán về nội dung cho đến khi văn bản chính thức được ký kết.
Theo các nguồn tin rò rỉ, Mỹ sẽ bắt đầu giải ngân hàng tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran và miễn trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này để đổi lấy việc Tehran mở lại eo biển Hormuz.
Một vấn đề quan trọng khác vẫn đang được thảo luận là việc chấm dứt thù địch tại Lebanon. Iran yêu cầu Israel phải dừng các chiến dịch quân sự nhắm vào lực lượng Hezbollah, đồng minh của Tehran. Đáng chú ý, các nguồn tin cho biết yêu cầu lâu nay về việc Iran phải hạn chế chương trình tên lửa và kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao dường như đã được tạm gác lại để thảo luận sau.
Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Mỹ lại đưa ra mô tả hoàn toàn trái ngược khi khẳng định kho dự trữ uranium của Iran sẽ bị tiêu hủy và chương trình hạt nhân của nước này sẽ bị dỡ bỏ. Quan chức này nhấn mạnh: "Iran sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào cho đến khi thực hiện các cam kết. Eo biển Hormuz sẽ được mở lại. Iran sẽ không tài trợ cho các tổ chức khủng bố. Đó là những gì họ đã đồng ý. Đây là một thỏa thuận dựa trên việc thực hiện cam kết".
Phó Tổng thống JD Vance cũng viết trên mạng xã hội X rằng: "Trước hết, Iran sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền mặt nào và sẽ không có khoản tiền nào được giải ngân chỉ vì ký thỏa thuận hoặc tham gia cuộc họp". Ông cho biết các lợi ích kinh tế chỉ đến với Iran nếu nước này thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo thỏa thuận.
Nếu các bên đạt được thống nhất, biên bản ghi nhớ có thể được ký ngay trong ngày 14/6 bởi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, với Geneva hiện được xem là địa điểm có nhiều khả năng diễn ra lễ ký kết.