Ông Trump nói có thể ký thoả thuận hoà bình trong tuần này, Iran phản ứng thận trọng

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/6 cho biết Mỹ và Iran có thể ký kết một thỏa thuận hòa bình ngay trong cuối tuần này để mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải hàng hải.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố: "Chúng tôi vừa đạt được một thỏa thuận rất tuyệt vời để chấm dứt cuộc chiến với Iran".

Ông Trump cho biết eo biển Hormuz sẽ chính thức được mở lại ngay sau khi thỏa thuận được ký kết và điều này "có thể diễn ra sớm, rất sớm, có thể ngay trong cuối tuần tại châu Âu". Ông cũng nói Phó Tổng thống JD Vance có thể thay mặt Mỹ ký văn kiện này.

Ông Trump mô tả văn bản đang được đàm phán là "một bản ghi nhớ rất mạnh mẽ, mang tính định hướng và vẫn còn ở mức khái niệm".

Khi được hỏi liệu Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đã chấp thuận thỏa thuận hay chưa, ông Trump trả lời: "Theo những gì tôi được biết thì câu trả lời là có".

screenshot-2026-02-28-at-16.17.51.jpg
Ông Trump tuyên bố tấn công Iran hôm 28/2. Ảnh chụp màn hình.

Thông báo của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi ông quyết định hủy kế hoạch không kích Iran vì các cuộc đàm phán đạt được tiến triển. Sau thông tin này, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong khi giá dầu thế giới giảm.

Trái ngược với sự lạc quan của nhà lãnh đạo Mỹ, truyền thông Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei cho biết, dù phần lớn nội dung văn bản đàm phán đã được hoàn thiện nhưng Iran sẽ không thỏa hiệp đối với các "lằn ranh đỏ" của mình.

Ông Baghaei nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn chưa đạt được kết luận cuối cùng về vấn đề này. Đây là một vấn đề rất quan trọng hiện đang được các cơ quan ra quyết định có liên quan xem xét”.

Nếu được xác nhận, thỏa thuận này sẽ là bước đột phá ngoại giao quan trọng nhất nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba tháng qua, vốn đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt

Kể từ giữa tháng 3, ông Trump nhiều lần tuyên bố một thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt xung đột đang đến rất gần. Tuy nhiên, hai bên vẫn liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công trong tuần qua, gây sức ép lên lệnh ngừng bắn được công bố hồi tháng 4.

Tổng thống Mỹ nhiều lần nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bảo đảm Iran không thể phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran vẫn luôn phủ nhận việc theo đuổi loại vũ khí này.

Theo các thông tin được công bố, Iran mong muốn các lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ, hàng tỷ USD tài sản bị phong tỏa được giải ngân và quyền kiểm soát của nước này đối với eo biển Hormuz được công nhận.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: