Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán mới vào ngày 26/2

Trong bối cảnh bóng ma xung đột quân sự đang bao trùm khu vực Trung Đông, một tia hy vọng ngoại giao vừa được thắp lên.

Cuộc gặp gỡ dự kiến này diễn ra khi Mỹ đang không ngừng gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực, đồng thời Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra những lời cảnh báo đanh thép rằng "những điều thực sự tồi tệ sẽ xảy ra" nếu hai bên không thể đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết tranh chấp kéo dài về chương trình hạt nhân của Tehran.

Đại diện cho vai trò trung gian, Ngoại trưởng Oman bày tỏ sự lạc quan khi phát biểu: "Rất vui mừng xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran hiện đã được ấn định vào thứ Năm tuần này tại Geneva, với nỗ lực tích cực nhằm tiến thêm một bước nữa để hoàn tất thỏa thuận".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi được một quan chức Oman chào đón khi đến Muscat, Oman, ngày 6 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi được một quan chức Oman chào đón khi đến Muscat, Oman, ngày 6/2/2026. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran

Phía Iran cũng đang cho thấy những dấu hiệu nhượng bộ mới khi đề xuất gửi một nửa lượng uranium đã làm giàu ở mức độ cao ra nước ngoài và pha loãng phần còn lại, với điều kiện Washington phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế và công nhận quyền "làm giàu hạt nhân vì mục đích hòa bình" của Tehran.

Mặc dù các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh, bầu không khí giữa hai quốc gia vẫn vô cùng căng thẳng do những phát ngôn cứng rắn từ các nhà lãnh đạo.

Đặc phái viên của Mỹ, ông Steve Witkoff, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán, cho biết Tổng thống Trump đang thắc mắc tại sao Iran vẫn chưa chấp nhận các điều kiện của Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Witkoff chia sẻ: "Tôi không muốn dùng từ 'thất vọng', vì ông ấy hiểu mình có rất nhiều lựa chọn thay thế, nhưng ông ấy tò mò tại sao họ vẫn chưa... Tôi không muốn dùng từ 'đầu hàng', nhưng tại sao họ vẫn chưa đầu hàng".

Đáp lại nhận định này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã thẳng thắn phản hồi trên mạng xã hội X rằng: "Tò mò muốn biết tại sao chúng tôi không đầu hàng ư? Bởi vì chúng tôi là người Iran". Tuy nhiên, ông Araqchi cũng khẳng định với đài CBS rằng một giải pháp ngoại giao với Mỹ vẫn nằm trong tầm tay.

Bên cạnh vấn đề hạt nhân, Mỹ còn muốn mở rộng đàm phán sang chương trình tên lửa của Iran và việc nước này hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực. Trong khi Iran công khai bác bỏ việc thảo luận về tên lửa, một số nguồn tin cho biết việc hỗ trợ các nhóm vũ trang có thể không phải là "lằn ranh đỏ" không thể thương lượng của Tehran.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: