Trước đó vào thứ Năm, ông Trump đã nêu "tối hậu thư" khi đưa ra thời hạn 10-15 ngày cho Iran để đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp hạt nhân kéo dài nhiều năm, nếu không sẽ phải đối mặt với "những điều thực sự tồi tệ", trong bối cảnh Mỹ tăng cường quân sự ở Trung Đông. Điều này làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến rộng lớn trong khu vực này.
Khi được hỏi hôm thứ Sáu liệu ông có đang cân nhắc một cuộc tấn công hạn chế để gây áp lực buộc Iran đạt được thỏa thuận hay không, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng: "Tôi đoán tôi có thể nói rằng tôi đang cân nhắc" điều đó.
Cũng vào thứ Sáu, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết sau các cuộc thảo luận tại Geneva tuần này với Đặc phái viên của Trump, Steve Witkoff và con rể Jared Kushner rằng hai bên đã đạt được sự hiểu biết về các "nguyên tắc chỉ đạo" chính, nhưng điều đó không có nghĩa là một thỏa thuận sắp được ký kết.
Trong một cuộc phỏng vấn trên MS NOW, ông Araqchi cho biết ông sẽ có một bản dự thảo đề xuất phản hồi trong hai hoặc ba ngày tới để các quan chức cấp cao của Iran xem xét, và có thể sẽ có thêm các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran trong khoảng một tuần nữa.
Ông nói thêm rằng hành động quân sự sẽ làm phức tạp thêm những nỗ lực đạt được thỏa thuận.
Tại Liên hợp quốc, người phát ngôn Stephane Dujarric nhắc lại những lo ngại về việc gia tăng lời lẽ gay gắt và các hoạt động quân sự trong khu vực.
"Chúng tôi khuyến khích cả Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran tiếp tục tham gia vào các hoạt động ngoại giao nhằm giải quyết những khác biệt", ông nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran ngày càng gia tăng, tờ New York Times đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn các nguồn tin giấu tên từ Lầu Năm Góc, rằng hàng trăm binh sĩ Mỹ đã được rút khỏi căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar. Đây là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, với 10.000 binh sĩ đóng quân.
Báo cáo cũng cho biết lực lượng vũ trang đã được sơ tán khỏi Bahrain, nơi đóng quân của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ. Lực lượng Mỹ vẫn đóng quân tại các căn cứ ở Iraq, Syria, Kuwait, Ả Rập Xê Út, Jordan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Việc rút quân được hiểu là một biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh căng thẳng leo thang về khả năng Mỹ tấn công Iran, với việc Tehran dự kiến sẽ đáp trả bằng cách tấn công lực lượng Mỹ trong khu vực.
Trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc hôm thứ Năm, người đứng đầu phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cho biết nếu Iran bị tấn công, thì “tất cả các căn cứ, cơ sở và tài sản của lực lượng thù địch trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp”, và “Hoa Kỳ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trực tiếp đối với bất kỳ hậu quả khó lường và ngoài tầm kiểm soát nào”.