Mỹ và Iran thể hiện sự cứng rắn và không khoan nhượng trước giờ đàm phán

Tuy nhiên, ngay trước thềm cuộc họp, Tehran đã đưa ra những yêu cầu tiên quyết đầy cứng rắn, làm dấy lên những nghi ngờ vào phút chót về khả năng thành công của tiến trình này.

Phái đoàn Iran do ông Mohammad Baqer Qalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dẫn đầu bao gồm khoảng 70 thành viên với nhiều chuyên gia kỹ thuật trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh và chính trị.

Phát biểu từ Islamabad, ông Qalibaf nhấn mạnh: "Iran có thiện chí đàm phán nhưng không có niềm tin vào Mỹ. Iran sẵn sàng đạt được một thỏa thuận nếu Washington đưa ra một thỏa thuận thực sự và trao cho Iran các quyền của mình".

Screenshot 2026-04-11 at 06.34.56
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf.

Ông Qalibaf khẳng định rằng Washington trước đó đã đồng ý giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran và chấp nhận một lệnh ngừng bắn tại Lebanon. Ông tuyên bố rõ ràng rằng các cuộc đàm phán sẽ không thể bắt đầu cho đến khi những lời hứa này được thực hiện.

Về phía Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, người dẫn đầu phái đoàn, bày tỏ kỳ vọng vào một kết quả khả quan nhưng cũng không quên đưa ra lời cảnh báo đanh thép: "Nếu họ định chơi xỏ chúng tôi, họ sẽ thấy rằng đội ngũ đàm phán không hề dễ dãi đâu".

Trên MXH Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những phát ngôn cứng rắn khi cho rằng phía Iran không có bất kỳ lợi thế nào trên bàn đàm phán. Ông viết: "Người Iran dường như không nhận ra rằng họ không có quân bài nào, ngoại trừ việc tống tiền thế giới trong ngắn hạn bằng cách sử dụng các tuyến đường thủy quốc tế. Lý do duy nhất họ còn sống đến ngày hôm nay là để đàm phán!".

Trên cương vị chủ nhà tổ chức sự kiện đàm phán, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trong bài phát biểu trước quốc dân vào tối thứ 9/4 đã nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của sự kiện này. Ông nhận định: "Lệnh ngừng bắn vĩnh viễn là giai đoạn khó khăn tiếp theo, đó là giải quyết các vấn đề phức tạp thông qua thương lượng. Đây, như cách gọi trong tiếng Anh, là giai đoạn được ăn cả ngã về không".

Giới chức Pakistan hiện thắt chặt an ninh toàn thành phố Islamabad, chỉ duy trì các dịch vụ thiết yếu như cảnh sát, bệnh viện và hệ thống tiện ích công cộng. Vùng Đỏ, nơi đặt các cơ quan quan trọng của Chính phủ Pakistan được phong tỏa hoàn toàn.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: