Mỹ và Iran tới Vienna để đàm phán gián tiếp về thỏa thuận hạt nhân

(CLO) Iran và Hoa Kỳ hôm thứ Sáu (2/4) cho biết họ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Vienna từ thứ Ba tuần tới như một phần của các cuộc đàm phán rộng hơn, nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc toàn cầu.
Iran và sáu cường quốc lớn trên thế giới gặp nhau trong phiên họp toàn thể tại tòa nhà Liên hợp quốc ở Vienna, Áo ngày 14 tháng 7 năm 2015 - Ảnh: REUTERS

Iran và sáu cường quốc lớn trên thế giới gặp nhau trong phiên họp toàn thể tại tòa nhà Liên hợp quốc ở Vienna, Áo ngày 14 tháng 7 năm 2015 - Ảnh: REUTERS

Bài liên quan

Iran, các cường quốc trên thế giới thảo luận về việc Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân

Iran từ chối dừng làm giàu uranium lên 20% trước khi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt

Trung Quốc và Iran ký thỏa thuận hợp tác 25 năm nhằm đối phó các lệnh cấm của Mỹ và EU

Tổng thống Biden gia hạn lệnh trừng phạt đối với Iran

Tehran đã loại trừ các cuộc thảo luận song phương trực tiếp, nhưng sự hiện diện của cả Iran và Hoa Kỳ tại thủ đô của Áo - được Washington hoan nghênh như một "bước tiến lành mạnh" - sẽ giúp tập trung nỗ lực để đưa tất cả các bên trở lại tuân thủ với thỏa thuận.

Mục tiêu là đạt được một thỏa thuận trong vòng hai tháng, một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu, điều phối viên của thỏa thuận cho biết, trước khi Iran tổ chức bầu cử vào tháng Sáu tới.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã rút khỏi hiệp ước hạt nhân vào năm 2018 và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đối với Iran, khiến nước này vi phạm một số hạn chế hạt nhân của hiệp định. Người kế nhiệm - ông Joe Biden muốn khôi phục thỏa thuận nhưng Washington và Tehran đã mâu thuẫn trong việc ai nên thực hiện bước đầu tiên.

"Iran và Mỹ sẽ ở cùng một thị trấn, nhưng không ở cùng phòng", một nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết. Một nhà ngoại giao phương Tây nói thêm rằng một cách tiếp cận ngoại giao con thoi sẽ được áp dụng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết các cuộc đàm phán sẽ được cấu trúc xung quanh các nhóm làm việc mà EU sẽ thành lập với các bên tham gia còn lại, bao gồm cả Iran.

“Chúng tôi không dự đoán một bước đột phá ngay lập tức vì sẽ có những cuộc thảo luận khó khăn ở phía trước. Nhưng chúng tôi tin rằng đây là một bước tiến lành mạnh”, ông nói trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng Washington vẫn để ngỏ các cuộc đàm phán trực tiếp với Tehran.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Hoa Kỳ coi các cuộc đàm phán gián tiếp là có khả năng mang tính xây dựng nhưng có quan điểm rõ ràng về ngoại giao. Bà cho biết Hoa Kỳ hiện không mong đợi các cuộc đàm phán trực tiếp sẽ diễn ra, nhưng vẫn cởi mở với họ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jalina Porter nhắc lại những lời kêu gọi trước đây yêu cầu Iran trả tự do cho tất cả các công dân Hoa Kỳ bị giam giữ, nói rằng sự trở về an toàn của họ là "ưu tiên hàng đầu" đối với Hoa Kỳ.

Quan chức EU cho biết, đàm phán danh sách các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ có thể dỡ bỏ và các nghĩa vụ hạt nhân mà Iran phải đáp ứng, quan chức EU cho biết "nên đưa ra vào một thời điểm nào đó". Quan chức này nói, “Chúng tôi đang tiếp cận điều này theo một cách song song. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm điều đó trong vòng chưa đầy hai tháng”.

Iran, Trung Quốc, Nga, Pháp, Đức và Anh - tất cả các bên tham gia thỏa thuận năm 2015 - đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tuyến vào thứ Sáu (2/4) để xem tiến triển như thế nào.

“Mục tiêu: Nhanh chóng hoàn thiện các biện pháp dỡ bỏ trừng phạt và hạt nhân để tiến tới dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt, sau đó sẽ là các biện pháp khắc phục từ Iran”, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết trên Twitter. “Không có cuộc gặp Iran-Mỹ là không cần thiết”.

Các nhà ngoại giao cho biết vòng đàm phán đầu tiên có thể kéo dài vài ngày, tiếp theo là hai hoặc ba vòng nữa trong những tuần tiếp theo để giải quyết các vấn đề phức tạp.

Theo thỏa thuận năm 2015, các lệnh trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ và các nước khác đối với Tehran đã được gỡ bỏ để đổi lại việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran nhằm khiến việc phát triển vũ khí hạt nhân trở nên khó khăn hơn - một tham vọng mà Tehran phủ nhận.

Các nhà ngoại giao cho biết tháng trước rằng khả năng Washington và Tehran đạt được tiến bộ để khôi phục thỏa thuận trước cuộc bầu cử của Iran đã giảm đi sau khi Iran giữ vững lập trường của mình. "Nếu chúng tôi không đạt được điều đó trong hai tháng ... đó chắc chắn sẽ là một tin xấu", quan chức EU cho biết.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: