Iran từ chối dừng làm giàu uranium lên 20% trước khi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt

Thứ ba, 30/03/2021 15:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Iran sẽ không ngừng làm giàu uranium lên 20% trước khi Hoa Kỳ dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt, sau một báo cáo của truyền thông Mỹ cho biết Washington sẽ đưa ra một đề xuất mới để bắt đầu các cuộc đàm phán.

Iran tuyên bố sẽ không dừng làm giàu uranium lên mức 20% nếu Mỹ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt - Ảnh: Reuters/AP

Iran tuyên bố sẽ không dừng làm giàu uranium lên mức 20% nếu Mỹ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt - Ảnh: Reuters/AP

Bài liên quan

Chính quyền Biden đang tìm cách lôi kéo Iran đàm phán về việc cả hai bên nối lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Thỏa thuận loại bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Tehran để đổi lại việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran, nhằm khiến việc phát triển vũ khí hạt nhân trở nên khó khăn hơn - một tham vọng mà Tehran phủ nhận.

“Tehran sẽ dừng hoạt động làm giàu uranium 20% của mình chỉ khi nếu Hoa Kỳ dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đối với Iran trước tiên”, Đài truyền hình nhà nước Iran, Press TV dẫn lời một quan chức cho biết trên trang web của mình.

Quan chức này cho biết “Tehran sẽ tiếp tục từ bỏ nhiều hơn nữa các cam kết của mình theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, nếu Mỹ không dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt và cảnh báo rằng Washington đang nhanh chóng hết thời gian”.

Mới đây, phái bộ Liên hợp quốc của Iran viết trên Twitter rằng, “Không cần đề xuất để Hoa Kỳ tham gia lại JCPOA (thỏa thuận hạt nhân).  Đó là chỉ yêu cầu một quyết định chính trị của Hoa Kỳ để thực hiện đầy đủ và ngay lập tức tất cả các nghĩa vụ của mình theo hiệp định ... ”.

Trước đó, tờ Politico đã báo cáo một đề xuất của Hoa Kỳ, chi tiết mà họ cho biết vẫn đang được nghiên cứu, sẽ yêu cầu Iran ngừng một số hoạt động hạt nhân của mình, chẳng hạn như nghiên cứu các máy ly tâm tiên tiến và làm giàu uranium đến độ tinh khiết 20%, để đổi lấy một số cứu trợ từ các lệnh trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ.

Người tiền nhiệm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Donald Trump, đã rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và áp dụng lại các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Sau hơn một năm chờ đợi, Iran đã trả đũa bằng cách vi phạm một số hạn chế hạt nhân của hiệp ước, bao gồm giới hạn 3,67% về độ tinh khiết mà nước này có thể làm giàu uranium.

Các quan chức cho biết khả năng có bất kỳ tiến triển nào để khôi phục thỏa thuận trước khi Iran tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 6 đã giảm xuống sau khi Tehran chọn đưa ra lập trường cứng rắn hơn trước khi quay lại đàm phán. 

Hoàng Nam

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h