Trung Quốc và Iran ký thỏa thuận hợp tác 25 năm nhằm đối phó các lệnh cấm của Mỹ và EU

Thứ bảy, 27/03/2021 17:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đến Iran hôm thứ Sáu (26/3), bắt đầu chuyến thăm chính thức, đồng thời ký kết một thỏa thuận hợp tác kéo dài 25 năm giữa hai nước khi cả hai đều đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Thỏa thuận dự kiến ​​sẽ bao gồm các khoản đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng của Iran. Hiện chi tiết cuối cùng vẫn chưa được công bố.

Năm 2016, Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất và là đồng minh lâu năm của Iran, đã đồng ý thúc đẩy thương mại song phương lên hơn 10 lần, đạt 600 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết: “Việc ký kết chương trình hợp tác toàn diện của Cộng hòa Hồi giáo Iran và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một chương trình khác của chuyến công du hai ngày này".

Iran đang bày tỏ quan điểm cứng rắn với Mỹ và EU trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói với kênh truyền hình nhà nước rằng: “Văn bản này là một lộ trình hoàn chỉnh với các điều khoản chính trị và kinh tế chiến lược bao gồm hợp tác thương mại, kinh tế và giao thông vận tải ... đặc biệt tập trung vào các khu vực tư nhân của hai bên".

Hôm thứ Năm (25/3), Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ nỗ lực để bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran và bảo vệ lợi ích chính đáng của quan hệ Trung-Iran.

Trung Quốc đưa ra bình luận sau khi Reuters báo cáo rằng Iran đã “gián tiếp” chuyển một khối lượng dầu kỷ lục vào Trung Quốc trong những tháng gần đây, dưới mác là nguồn cung từ các nước khác khi dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy không có 1 thùng dầu nào của Iran nào được nhập khẩu trong hai tháng đầu năm nay.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tìm cách làm sống lại các cuộc đàm phán với Iran về thỏa thuận hạt nhân bị ông Trump từ bỏ vào năm 2018, mặc dù các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt vẫn được giữ nguyên. Phía Tehran khẳng định các lệnh trừng phạt trên phải được dỡ bỏ trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào được nối lại.

Mỹ và các cường quốc phương Tây khác có vẻ mâu thuẫn với Tehran về việc bên nào nên quay trở lại hiệp định trước, khiến các lệnh trừng phạt của Mỹ khó có thể nhanh chóng bị hủy bỏ.

Trung Kiên

Tin khác

Đã chọn đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn cho phiên tòa hình sự xét xử ông Trump

Đã chọn đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn cho phiên tòa hình sự xét xử ông Trump

(CLO) Phiên tòa hình sự lịch sử xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (18/4) đã chọn đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn. Những người này sẽ đánh giá ông có tội hay vô tội trong vụ án "trả tiền bịt miệng" cho một ngôi sao khiêu dâm.

Thế giới 24h
Nhiều sự bất bình khi Mỹ ngăn Liên hợp quốc chính thức kết nạp Palestine

Nhiều sự bất bình khi Mỹ ngăn Liên hợp quốc chính thức kết nạp Palestine

(CLO) Mỹ hôm thứ Năm (18/4) đã ngăn Hội đồng Bảo an thông qua tư cách thành viên chính thức của Palestine tại Liên hợp quốc. Nhiều tiếng nói bất bình đã được đưa ra sau quyết định của Mỹ.

Thế giới 24h
UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h