Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công, Iran chuẩn bị trả đũa

(CLO) Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch tấn công vào Iran, với nhiều tiếng nổ được ghi nhận và quan sát thấy tại thủ đô Tehran.

Các nguồn tin Iran và quốc tế cho biết chiến dịch được thực hiện bằng cả đường không và đường biển.

Một số tên lửa đã bắn trúng đường University Street và khu vực Jomhouri ở Tehran. Khói bốc lên ở nhiều khu vực trong thành phố. Các vụ nổ cũng xảy ra tại khu vực Seyyed Khandan, phía bắc Tehran. Truyền thông Iran đồng thời cho biết có các cuộc tấn công tại nhiều địa phương khác, bao gồm tỉnh Ilam ở phía tây nước này.

screenshot_20260228_145401_chrome.jpg
Khói bốc lên sau một vụ nổ ở Tehran, Iran, ngày 28/2. Ảnh chụp màn hình

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố Israel đã phóng tên lửa nhằm “loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel”.

Một quan chức Mỹ nói rằng đây là chiến dịch quân sự chung giữa Mỹ và Israel. Hai nước trước đó đã triển khai một hạm đội lớn gồm máy bay chiến đấu và tàu chiến trong khu vực, trong bối cảnh gây sức ép buộc Iran đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân.

Một trong những mục tiêu tại Tehran nằm gần văn phòng của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Một quan chức cho biết ông Khamenei hiện không ở Tehran và đã được chuyển tới một địa điểm an toàn.

Video Iran bị tấn công. Nguồn: MXH

Trong khi đó, một quan chức Iran nói rằng Tehran đang chuẩn bị cho một đợt đáp trả được dự báo sẽ rất mạnh mẽ.

Tại Israel, còi báo động vang lên và tình trạng khẩn cấp được ban bố. Quân đội Israel thông báo đã phát đi cảnh báo chủ động để chuẩn bị cho khả năng tên lửa được phóng về phía nước này. Cơ quan quản lý sân bay Israel cho biết không phận đã bị đóng cửa đối với tất cả các chuyến bay dân sự, đồng thời khuyến cáo người dân không tới sân bay.

Ở khu vực Trung Đông, Đại sứ quán Mỹ tại Qatar yêu cầu toàn bộ nhân viên trú ẩn tại chỗ và khuyến cáo công dân Mỹ làm điều tương tự cho đến khi có thông báo mới. Bộ Giao thông vận tải Iraq cũng thông báo đóng cửa không phận quốc gia.

Một quan chức quốc phòng Israel được dẫn lời cho biết chiến dịch đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước và thời điểm triển khai được quyết định từ nhiều tuần trước, trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn đang tiến hành đàm phán.

Mehran Kamrava, Giám đốc đơn vị nghiên cứu Iran tại Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách Ả Rập, đồng thời là giáo sư tại Đại học Georgetown ở Qatar, nhận định Israel dường như đã phát động cuộc tấn công nhằm phá hoại các cuộc đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch chung với Israel nhằm “loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ chế độ Iran”. Ông nói quân đội Mỹ đã bắt đầu một chiến dịch quân sự lớn tại Iran với mục tiêu bảo vệ người dân Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran cho biết các bệnh viện đang được đặt trong tình trạng báo động. Ebrahim Azizi, người đứng đầu ủy ban an ninh quốc gia của Quốc hội Iran, viết trên mạng xã hội rằng Iran đã từng đưa ra cảnh báo và cho rằng tình hình hiện nay có thể dẫn tới những diễn biến ngoài tầm kiểm soát.

Một quan chức Iran tiếp tục nói rằng Tehran đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả và phản ứng được dự báo sẽ rất mạnh mẽ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: