Ngày 27/2, Trung Quốc khuyến cáo công dân tránh đến Iran và kêu gọi những người đang ở đó rời đi “sớm nhất có thể” vì lo ngại an ninh gia tăng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các cơ quan đại diện tại Iran và các nước lân cận sẽ hỗ trợ công dân di chuyển qua các chuyến bay thương mại hoặc đường bộ.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã cho phép nhân viên không thiết yếu và gia đình rời khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem và Israel vì “rủi ro an ninh” đang gia tăng.
Theo tuyên bố của Đại sứ quán, những ai đang cân nhắc rời đi nên hành động “trong hôm nay” khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động, sau khi các hãng hàng không lớn như KLM thông báo đình chỉ một số đường bay từ Tel Aviv.
Chính phủ Canada cũng kêu gọi người dân nước này ở Iran “rời đi ngay nếu có thể làm an toàn”, cảnh báo rằng các diễn biến an ninh có thể thay đổi nhanh chóng và không có nhiều thời gian để chuẩn bị.
Mỹ, Canada, Anh, Đức, Brazil, Úc và nhiều nước khác đã cập nhật khuyến cáo du lịch, khuyên người dân tránh đến hoặc rời khỏi Iran ngay lập tức, nhấn mạnh rủi ro ngày càng gia tăng do căng thẳng Mỹ - Iran.
Trong tuần này, Úc đã thông báo hỗ trợ sơ tán tự nguyện cho gia đình các nhà ngoại giao và khuyến nghị người dân nước này ở Israel, Lebanon, Qatar, UAE và Jordan cân nhắc rời khỏi khu vực trong bối cảnh an ninh Trung Đông xấu đi.
Nhiều nước châu Âu và châu Á khác, như Phần Lan, Thụy Điển, Ba Lan, Serbia, Ấn Độ, Singapore và Cyprus, cũng đã ban hành khuyến cáo chính thức, yêu cầu công dân tránh đi lại tới Iran hoặc rời khỏi nước này ngay lập tức nếu đang ở đó, trong bối cảnh lo ngại sự leo thang có thể diễn ra rất nhanh và không có hỗ trợ ngay lập tức nếu công dân quyết định ở lại.
Những khuyến cáo và lệnh sơ tán này diễn ra giữa lúc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran ở Geneva đã không đạt được bước đột phá rõ rệt trong vòng đàm phán mới nhất.