Mỹ và Taliban đàm phán rút quân sớm hơn so với dự kiến vào 11/9

(CLO) Tổng thống Joe Biden trước đó đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không rút lực lượng của mình trước ngày 1 tháng 5, vì theo một thỏa thuận hòa bình với Taliban được ký kết vào năm 2020 bởi chính quyền Trump.
Mỹ, Taliban được cho là đang đàm phán về thời hạn rút quân mới vào tháng 7 thay vì ngày 11/9© AFP

Mỹ, Taliban được cho là đang đàm phán về thời hạn rút quân mới vào tháng 7 thay vì ngày 11/9© AFP

Bài liên quan

Mỹ và NATO bắt đầu rút quân khỏi một số căn cứ ở Afghanistan

Không đảm bảo an ninh của Afghanistan sau khi Mỹ rút quân

Mỹ rút quân, Afghanistan sẽ thế nào?

Mỹ rút quân khỏi Afghanistan từ 1/5, đề nghị Nga và Trung Quốc thay thế

Rút quân khỏi Afghanistan, Mỹ muốn xoay trục từ chống khủng bố sang Trung Quốc và Nga

Thay vào đó, ông Biden đặt ngày kỷ niệm 20 năm vụ tấn công 11/9 làm thời hạn mới. Đại diện của Mỹ và Taliban đã tiến hành các cuộc đàm phán để xác định thời hạn mới cho việc rút hoàn toàn quân đội Mỹ khỏi Afghanistan, hãng truyền thông địa phương Tolo News đưa tin, trích dẫn các nguồn tin giấu tên.

Theo nguồn tin này, Taliban không đồng ý với quyết định của Washington về việc hoãn rút quân và đề xuất một phương án thay thế. Nhóm này được cho là đã gợi ý rằng Mỹ sẽ rút quân trước tháng 7.

Mặc dù Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng nào về vấn đề này nhưng Taliban hứa sẽ nối lại các cuộc đàm phán với chính phủ Afghanistan và tham gia các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ, nếu Washington đồng ý với thời hạn mới, các nguồn tin của Tolo News khẳng định. Nhóm này cũng được cho là đã hứa sẽ giảm mức độ bạo lực trong nước nếu Mỹ chấp nhận đề xuất này.

Mỹ đã ký một thỏa thuận hòa bình với Taliban vào tháng 3 năm 2020 dưới thời chính quyền Trump nhằm tìm cách chấm dứt sự tham gia của Mỹ vào cuộc chiến kéo dài và được cho là không hiệu quả ở Afghanistan, đã diễn ra từ năm 2001.

Theo thỏa thuận, Taliban đã phải tham gia vào các cuộc đàm phán với Kabul và ngăn chặn các cuộc tấn công của nó vào quân đội Hoa Kỳ, ngoài việc ngăn chặn al-Qaeda giành được chỗ đứng ở nước này. Đổi lại, Mỹ tuyên bố sẽ rút quân sau 14 tháng, vào ngày 1/5/2021, nếu thỏa thuận được duy trì.

Tuy nhiên, chính quyền mới của Biden đã dành thời gian để xem xét lại và cuối cùng tuyên bố rằng sẽ rất khó để hoàn thành việc rút lui trước ngày đã định. Tổng thống Joe Biden sau đó đã thiết lập một thời hạn mới - ngày kỷ niệm vụ tấn công 11/9.

Kể từ đó, Mỹ chỉ tăng cường hiện diện quân sự ở Afghanistan, biện minh cho điều này là cần phải bảo vệ quân đội của mình trong quá trình rút quân. Washington còn cảnh báo Taliban không nên tấn công quân Mỹ rời đi, vi phạm thỏa thuận hòa bình năm 2020.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: