Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận đất hiếm, mở ra hy vọng đàm phán thương mại

(CLO) Trung Quốc xác nhận đã đạt thỏa thuận với Mỹ về việc đẩy nhanh quy trình xuất khẩu đất hiếm, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tuyên bố hai bên đã ký kết một thỏa thuận thương mại mới.

Thông báo được Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra hôm 27/6, cho biết lãnh đạo hai nước đã phê duyệt chi tiết thỏa thuận. Trước đó một ngày, ông Trump tiết lộ rằng Mỹ và Trung Quốc “vừa ký kết” khi trả lời báo chí về các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra trong thời gian tạm hoãn áp thuế qua lại.

Đất hiếm là nguyên liệu chiến lược thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp then chốt của Mỹ như điện tử, quốc phòng và năng lượng tái tạo. Trung Quốc hiện là nguồn cung cấp chính.

Việc đạt được thỏa thuận được xem là bước tiến quan trọng hướng đến việc bình thường hóa quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, và có thể mở đường cho việc dỡ bỏ lâu dài các mức thuế quan đã từng gây căng thẳng suốt nhiều năm qua.

untitled(6).png
Ảnh minh họa: VCG

Thỏa thuận về đất hiếm là kết quả của chuỗi đàm phán kéo dài, bao gồm các vòng thảo luận tại Geneva và London, sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm tháo gỡ bế tắc trong vấn đề thuế quan.

Ngay trước khi thỏa thuận được xác nhận, Trung Quốc cho biết họ đang thúc đẩy nhanh quá trình phê duyệt xuất khẩu đất hiếm – một dấu hiệu cho thấy thiện chí từ phía Bắc Kinh. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt hơn 582,4 tỷ USD trong năm 2024.

Tổng thống Trump phát biểu: “Trong thỏa thuận với Trung Quốc, chúng tôi đang bắt đầu mở cửa Trung Quốc”. Còn Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick thì nói rằng thỏa thuận đã “được ký và đóng dấu”, khẳng định “Tổng thống là người trực tiếp đàm phán, và sẽ còn có thêm nhiều thỏa thuận nữa”.

Phía Trung Quốc cũng phát đi thông điệp tích cực, kêu gọi hai bên “tiếp tục tận dụng các cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại song phương” để “tăng cường hiểu biết lẫn nhau, giảm hiểu lầm, mở rộng hợp tác và cùng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Mỹ - Trung phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững”.

Theo dự kiến, Trung Quốc và Mỹ sẽ bắt đầu triển khai các điều khoản của thỏa thuận trong vài tuần tới. Các vòng đàm phán tiếp theo có thể tập trung vào việc giảm thêm thuế quan, cải cách sở hữu trí tuệ và nới lỏng kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao.

Mỹ cũng đang xúc tiến các thỏa thuận thương mại mới với Nhật Bản và Ấn Độ nhằm giảm rào cản thương mại và thuế quan trong khu vực.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: