Mỹ viện trợ thêm 1,7 tỷ USD cho Ukraine, ông Zelenskyy đến thăm tiền tuyến

(CLO) Ngày 29/7, Mỹ đã công bố khoản viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá khoảng 1,7 tỷ USD, bao gồm đạn phòng không và đạn pháo.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, khoản viện trợ này bao gồm 200 triệu USD cho các thiết bị từ kho dự trữ quân sự hiện có của Mỹ và sẽ nhanh chóng được chuyển đến được chiến trường. 1,5 tỷ USD còn lại dành cho các đơn đặt hàng mới cần nhiều thời gian hơn để đến tay lực lượng Ukraine.

Khoản viện trợ này sẽ cung cấp cho Ukraine một số loại đạn phòng không để chống lại các cuộc tấn công của Nga, đạn pháo, đạn dược cho bệ phóng tên lửa chính xác HIMARS và nhiều loại vũ khí chống tăng, cùng nhiều khả năng khác.

my vien tro them 17 ty usd cho ukraine ong zelenskyy den tham tien tuyen hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy (bên phải) thăm một sở chỉ huy quân đội ở khu vực Kharkiv. Ảnh: Ukraine Presidency

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông "vô cùng biết ơn" người đồng cấp Mỹ Joe Biden, Quốc hội Mỹ cũng như người dân Mỹ vì sự giúp đỡ này. 

Ông cho biết khoản viện trợ này bao gồm các mặt hàng "rất quan trọng để tăng cường sức mạnh cho lực lượng phòng thủ của Ukraine, cũng như tài trợ để duy trì các thiết bị đã cam kết trước đó từ Mỹ".

Ngày 29/7, ông Zelenskyy đã đến thăm lực lượng đặc nhiệm ở khu vực biên giới Kharkiv, nơi lực lượng của Moscow đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ trên bộ vào tháng 5 nhưng không đạt được đột phá nào. Tại đó, ông "đã tận mắt chứng kiến ​​sự hỗ trợ liên tục" từ Mỹ cho phép lực lượng Ukraine chống lại các cuộc tấn công từ Nga.

Mỹ là quốc gia hỗ trợ quân sự lớn cho Ukraine, cam kết cung cấp hơn 55 tỷ USD cho vũ khí, đạn dược và các hỗ trợ an ninh khác kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Đang trải qua năm thứ ba giao tranh, cả Nga và Ukraine đều không thể xoay chuyển cuộc xung đột theo hướng có lợi cho mình, nhưng lực lượng của Moscow vẫn giành được nhiều lợi thế trong những tháng gần đây.

Hoài Phương (theo AFP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: