Mỹ xác nhận Tổng thống Biden 'không có kế hoạch' đến thăm Ukraine

Thứ ba, 19/04/2022 17:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà Trắng cho biết hôm thứ Hai (18/4) rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden không có kế hoạch đến thăm Kiev, mặc dù Tổng thống Volodymyr Zelenskyy thúc giục ông thể hiện sự ủng hộ trong cuộc xung đột với Nga bằng cách đi đến thủ đô của Ukraine.

“Không có kế hoạch nào cho chuyến đi của tổng thống. Hãy để tôi nhắc lại điều đó”, Thư ký Báo chí Jen Psaki nói với các phóng viên. Tuy nhiên, Nhà Trắng thông báo rằng ông Biden sẽ tổ chức một cuộc gọi với các đồng minh vào hôm nay (19/4) để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine.

my xac nhan tong thong biden khong co ke hoach den tham ukraine hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

“Tổng thống sẽ triệu tập một cuộc điện đàm với các đồng minh và đối tác để thảo luận về sự hỗ trợ liên tục của chúng tôi đối với Ukraine và nỗ lực buộc Nga phải chịu trách nhiệm như một phần trong sự phối hợp chặt chẽ này”, tuyên bố cho hay.

Một loạt các nhà lãnh đạo châu Âu đã thực hiện chuyến đi đến Kiev và tổ chức các cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelenskyy. Nhưng một chuyến thăm của ông Biden sẽ khiến tình hình phức tạp hơn. Mỹ cho biết thay vào đó họ muốn cử một quan chức cấp cao, rất có thể là Ngoại trưởng Antony Blinken hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Trong một cuộc phỏng vấn được CNN phát sóng vào Chủ nhật (17/4), ông Zelenskyy cho biết “Tôi cho rằng ông Biden nên đến thăm nhưng quyết định là của ông ấy".

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba hôm Chủ nhật vừa rồi cũng nói rằng một chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ sẽ "mang một thông điệp quan trọng về sự ủng hộ".

Ông nói thêm: “Một cuộc gặp cá nhân giữa hai tổng thống còn có thể mở đường cho các nguồn viện trợ mới cho Ukraine, cũng như thảo luận về cách giải quyết chính trị có thể xảy ra trong cuộc xung đột này".

Mai Anh (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h