Mỹ xem lại chính sách trừng phạt, cảnh báo mối đe dọa từ tiền điện tử

(CLO) Hôm thứ Hai (18/10), Mỹ công bố một loạt khuyến nghị, nhằm cải tiến việc sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế để biến chúng thành công cụ hiệu quả hơn trong chính sách đối ngoại, đồng thời cảnh báo rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ khỏi mối đe dọa do sự gia tăng của tiền điện tử.

Sau một cuộc đánh giá rộng rãi được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Biden nhậm chức vào tháng 1, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố một khuôn khổ sửa đổi nhằm thực hiện một cách tiếp cận chi tiết hơn đối với các biện pháp trừng phạt thay vì phương pháp vũ lực thẳng thừng mà người tiền nhiệm Donald Trump ưa chuộng.

my xem lai chinh sach trung phat canh bao moi de doa tu tien dien tu hinh 1

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden công bố các khuyến nghị xem xét lại việc sử dụng các biện pháp trừng phạt của Mỹ - Ảnh: Reuters

Bộ Tài chính cảnh báo rằng các quốc gia giảm sử dụng đồng đô la Mỹ và tiếp xúc với hệ thống tài chính của Mỹ có thể làm xói mòn hiệu quả của các lệnh trừng phạt, trong khi tiền tệ kỹ thuật số và các đổi mới công nghệ khác cũng gây rủi ro cho sự thành công của công cụ.

Trong khi tìm cách lật lại chính sách thời ông Trump, các quy định chính sách mới đưa ra một số chi tiết cụ thể về cách chính quyền Biden có thể thay đổi cách xử lý các lệnh trừng phạt nhằm vào các mục tiêu chính như Iran, Venezuela và Trung Quốc.

Các quan chức Bộ Tài chính hứa sẽ bổ sung nghiêm ngặt hơn vào quy trình trừng phạt đồng thời hiện đại hóa công cụ này thông qua khuôn khổ mới, nhằm gắn các chỉ định với các mục tiêu chính sách rõ ràng và nhấn mạnh tầm quan trọng của điều phối đa phương và giảm thiểu tác động nhân đạo.

Các hướng dẫn mới cũng khuyên rằng Ngân hàng nhà nước nên đầu tư vào việc xây dựng năng lực công nghệ và lực lượng lao động như một phần của nỗ lực chống lại mối đe dọa từ các loại tiền kỹ thuật số.

"Chìa khóa đối với chúng tôi là đảm bảo rằng chúng tôi đang ở một nơi mà các biện pháp trừng phạt có thể hiệu quả nhất có thể, và điều đó có nghĩa là giải quyết sự thật, chân lý, đó là công nghệ đang giúp mọi người nhìn ra bên ngoài dễ dàng hơn hệ thống tài chính truyền thống của Mỹ", một quan chức Bộ Tài chính cấp cao nói.

Các quan chức Tài chính đã nói rõ vào thứ Hai (18/10) rằng các lệnh trừng phạt sẽ vẫn là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Chính quyền Biden đã nhắm mục tiêu sử dụng công cụ có mục tiêu hơn nhiều trong khi vẫn tiếp tục gây áp lực lên Venezuela, Iran và các quốc gia khác đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ.

"Các biện pháp trừng phạt về cơ bản là một công cụ quan trọng để thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia của chúng tôi", Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo cho biết trong một tuyên bố.

"Việc xem xét các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính đã cho thấy rằng công cụ mạnh mẽ này tiếp tục mang lại kết quả nhưng cũng phải đối mặt với những thách thức mới. Chúng tôi cam kết làm việc với các đối tác và đồng minh để hiện đại hóa và tăng cường công cụ quan trọng này".

my xem lai chinh sach trung phat canh bao moi de doa tu tien dien tu hinh 2

Chính quyền Mỹ đã cảnh báo về mối nguy cơ của tiền điện tử - Ảnh: Reuters

Nhưng cho đến nay cách tiếp cận của chính quyền Biden, trong khi tiếp tục gây thiệt hại kinh tế cho các mục tiêu trừng phạt, không thành công hơn nỗ lực của người tiền nhiệm Donald Trump trong việc buộc kẻ thù và đối thủ phải tuân theo ý muốn của Mỹ.

Trước đây, ông Trump sử dụng các biện pháp trừng phạt như hành động để đáp trả các vấn đề quốc tế, từ các hoạt động quân sự của Iran đến kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, cho đến cuộc khủng hoảng chính trị của Venezuela.

Trong khi áp dụng nhiều chương trình trừng phạt của người tiền nhiệm, ông Biden đã thực hiện một số thay đổi kể từ khi nhậm chức.

Tổng thống đương nhiệm đã loại bỏ các lệnh trừng phạt mà ông Trump đặt ra đối với các quan chức của Tòa án Hình sự Quốc tế và đình chỉ việc trừng phạt các thực thể châu Âu liên quan đến việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 2 từ Nga, bất chấp áp lực từ các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa.

Ông Biden cũng đã đề nghị nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran nếu nước này quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà ông Trump đã từ bỏ - mặc dù các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran đã bị đình trệ trong nhiều tháng.

Phan Nguyên (Theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: