Trung Quốc gia nhập cuộc đua nóng bỏng sở hữu tên lửa mới với Mỹ và Nga?

(CLO) Nhiều quốc gia được cho là đang tham gia vào một cuộc chay đua vũ trang mới, nhằm sở hữu một thế hệ tên lửa có nhiều tính năng tiên tiến hơn: Tên lửa siêu thanh.

Theo tờ Finacial Times, Trung Quốc đã thử nghiệm một phương tiện bay siêu thanh có khả năng hạt nhân từ quỹ đạo gần vào tháng 8, trong bối cảnh cuộc đua gia tăng đối với thế hệ vũ khí tầm xa tiếp theo khó bị phát hiện và đánh chặn hơn.

trung quoc gia nhap cuoc dua nong bong so huu ten lua moi voi my va nga hinh 1

Xe quân sự Trung Quốc mang tên lửa siêu vượt âm DF-17 đi ngang qua Quảng trường Thiên An Môn, trong cuộc diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10 năm 2019 - Ảnh: REUTERS / Jason Lee

Trước đó, Mỹ và Nga đã tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh trong những tháng gần đây. Và Triều Tiên hồi tháng trước cho biết họ đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh mới được phát triển.

Tên lửa siêu thanh nguy hiểm thế nào?

Tên lửa siêu thanh di chuyển với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh trong tầng khí quyển - tức khoảng 6.200 km/h. Tên lửa này chậm hơn so với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nhưng hình dạng của một phương tiện bay siêu âm cho phép nó cơ động tới mục tiêu hoặc tránh xa các điểm phòng thủ.

Việc kết hợp phương tiện lướt với tên lửa có thể phóng nó một phần lên quỹ đạo - cái gọi là hệ thống bắn phá quỹ đạo phân đoạn (FOBS) - giúp loại bỏ các đối thủ về thời gian phản ứng và cơ chế phòng thủ truyền thống.

Ngược lại, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân trên quỹ đạo đạn đạo bay vào không gian nhưng không bao giờ đạt được quỹ đạo.

Cả Mỹ và Liên Xô đều nghiên cứu FOBS trong Chiến tranh Lạnh, và Liên Xô đã triển khai một hệ thống như vậy bắt đầu từ những năm 1970. Sao đó, nó đã bị loại bỏ khỏi biên chế vào giữa những năm 80. Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm có nhiều ưu điểm của FOBS - giảm thời gian phát hiện và không thể biết được nơi xảy ra cuộc tấn công - nhưng được coi là ít gây bất ổn hơn FOBS.

Ai đang dẫn đầu cuộc đua?

Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Bảy (16/10) rằng Trung Quốc đã phóng một tên lửa mang theo một phương tiện bay siêu thanh bay xuyên không gian, bay vòng quanh địa cầu trước khi bay xuống mục tiêu mà nó đã bắn trượt khoảng hai chục dặm.

Mặc dù thông tin này được Bắc Kinh bác bỏ sau đó khi Trung Quốc nói rằng họ chỉ thử nghiệm một tàu vũ trụ để kiểm tra các công nghệ có thể tái sử dụng, nhưng với khả năng công nghệ tiến tiến bậc nhất hiện tại, việc Trung Quốc sở hữu loại tên lửa này cũng chỉ trong “một sớm, một chiều”.

Vào tháng 7, Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon (Zircon), được Tổng thống Vladimir Putin giới thiệu là một phần của hệ thống tên lửa thế hệ mới. Moscow cũng lần đầu tiên thử nghiệm vũ khí này từ tàu ngầm.

Hồi cuối tháng 9, Mỹ cho biết họ đã thử nghiệm một loại vũ khí siêu thanh thở bằng không khí - nghĩa là nó có thể tự bay trong khí quyển như tên lửa hành trình - đánh dấu vụ thử thành công đầu tiên của loại vũ khí này kể từ năm 2013.

Vài ngày sau tuyên bố của Mỹ, Triều Tiên đã bắn một tên lửa siêu thanh mới được phát triển, gọi nó là "vũ khí chiến lược" giúp tăng cường khả năng phòng thủ của nước này, mặc dù một số nhà phân tích Hàn Quốc mô tả vụ thử là một thất bại.

trung quoc gia nhap cuoc dua nong bong so huu ten lua moi voi my va nga hinh 2

Một mô hình của hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh đối đất HD-1 được trưng bày tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc, hay Airshow China, ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông vào ngày 29 tháng 9 năm 2021 - Ảnh: Aly Song, Reuters

Vấn đề hiện tại là gì?

Các vụ thử gần đây là động thái trong một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm, trong đó các quốc gia châu Á nhỏ hơn đang nỗ lực phát triển các tên lửa tầm xa tiên tiến, bên cạnh các cường quốc quân sự.

Vũ khí siêu thanh và FOBS có thể là một mối lo ngại vì chúng có khả năng né tránh các lá chắn tên lửa và hệ thống cảnh báo sớm.

Một số chuyên gia cảnh báo về việc các tên lửa gần giống như tên lửa mà Trung Quốc đã thử nghiệm vào tháng 8.

Jeffrey Lewis, chuyên gia tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân của Trung tâm James Martin có trụ sở tại Mỹ, trả lời báo cáo của Financial Times trên Twitter rằng: “Trung Quốc đã có khoảng 100 ICBM trang bị vũ khí hạt nhân có thể tấn công Mỹ”.

Ông nói, "mặc dù tên lửa siêu thanh là một cảm giác tuyệt vời... nhưng đây là một khái niệm cũ, mới được sử dụng như một cách để đánh bại hệ thống phòng thủ tên lửa".

Phan Nguyên (Theo Channelnewsasia)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: