Mỹ xuống thang, miễn thuế 125% cho nhiều đồ điện tử Trung Quốc

(CLO) Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump đã miễn trừ thuế quan “đối ứng” 125% đối với điện thoại thông minh, máy tính và một số thiết bị điện tử khác được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Động thái này được đánh giá nhằm giúp các công ty công nghệ như Apple vốn phụ thuộc vào các sản phẩm nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc. Theo đó, trong một thông báo, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã công bố danh sách các mã thuế được loại trừ khỏi thuế nhập khẩu. Các loại trừ này có hiệu lực “hồi tố” từ ngày 5/4.

Cụ thể, CBP đã liệt kê 20 danh mục sản phẩm, bao gồm mã 8471 chung cho tất cả máy tính, máy tính xách tay, ổ đĩa và xử lý dữ liệu tự động. Nó cũng bao gồm các thiết bị bán dẫn, thiết bị, chip nhớ và màn hình phẳng.

Thông báo không đưa ra lời giải thích cho động thái này, nhưng việc loại trừ vào đêm khuya mang lại sự nhẹ nhõm cho các công ty công nghệ lớn như Apple, Dell và nhiều nhà nhập khẩu khác.

trump-smartphone(1).jpg
Người dân Mỹ và Tổng thống Donald Trump vẫn cần các điện thoại nhập khẩu từ Trung Quốc. Ảnh minh họa: GI

Quyết định trên cũng loại trừ các thiết bị điện tử nêu trên khỏi mức thuế bổ sung "cơ bản" 10% đối với hàng hóa từ hầu hết các quốc gia khác ngoài Trung Quốc, giúp giảm chi phí nhập khẩu chất bán dẫn từ Đài Loan và iPhone được sản xuất tại Ấn Độ. Có nghĩa, các hàng hóa điện tử trong danh sách nói trên của Trung Quốc vẫn chỉ phải chịu mức thuế 20% như trước đây.

Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities gọi thông báo này là "tin tức lạc quan nhất mà chúng tôi có thể nghe được vào cuối tuần này… Các công ty công nghệ lớn như Apple, Nvidia, Microsoft và ngành công nghệ nói chung có thể thở phào nhẹ nhõm".

Như đã biết, Mỹ đã áp thuế tổng cộng lên tới 145% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc (125% bổ sung và 20% từ trước) sau một loạt quyết định leo thang cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ trong những ngày qua.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố rằng ông Trump đã nói rõ rằng Hoa Kỳ không thể phụ thuộc vào Trung Quốc để sản xuất các công nghệ quan trọng như chất bán dẫn, chip, điện thoại thông minh và máy tính xách tay.

Nhưng bà cho biết theo chỉ đạo của ông Trump, các công ty công nghệ lớn, bao gồm Apple và nhà sản xuất chip Nvidia và Taiwan Semiconductor "đang nỗ lực đưa hoạt động sản xuất của họ trở lại lãnh thổ Hoa Kỳ càng sớm càng tốt".

Các miễn trừ cho thấy chính quyền Mỹ ngày càng nhận thức rõ hơn về nỗi đau mà thuế quan của ông có thể gây ra cho người tiêu dùng vốn đang lo ngại về lạm phát.

Ngay cả khi mức thuế suất 54% mà ông Trump tăng lên lần đầu tiên đối với Trung Quốc (34% bổ sung và 20% từ trước), các nhà phân tích dự đoán giá của một chiếc iPhone cao cấp của Apple có thể tăng từ 1.599 đô la lên 2.300 đô la. Còn ở mức 125% trước khi tăng lên 145%, các nhà kinh tế cho biết thương mại Mỹ-Trung gần như sẽ đóng băng.

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Mỹ, nước này vào năm 2024 nhập khẩu điện thoại thông minh từ Trung Quốc với tổng giá trị là 41,7 tỷ đô la, còn với máy tính xách tay con số này là 33,1 tỷ đô la.

Truyền thông Mỹ hôm thứ Sáu đưa tin rằng Apple gần đây đã thuê các chuyến bay chở hàng để vận chuyển 600 tấn iPhone, tương đương 1,5 triệu chiếc, từ Ấn Độ đến Hoa Kỳ sau khi tăng cường sản xuất tại đây nhằm tránh thuế quan của ông Trump.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: