Trung Quốc tiếp tục tăng thuế, tuyên bố không sợ thương chiến với Mỹ

(CLO) Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố đất nước ông "không sợ hãi" trong bình luận công khai đầu tiên về cuộc chiến thương mại leo thang với Mỹ.

Ngày 11/4, ông Tập Cận Bình đã nói với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại Bắc Kinh rằng: "Không có bên nào chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại, và việc đi ngược lại thế giới chỉ dẫn đến sự tự cô lập".

"Trong hơn 70 năm qua, sự phát triển của Trung Quốc dựa trên sự tự lực và làm việc chăm chỉ - không bao giờ dựa vào sự giúp đỡ của người khác và không sợ bất kỳ sự đàn áp bất công nào", ông Tập nói thêm.

"Bất kể môi trường bên ngoài thay đổi như thế nào, Trung Quốc vẫn sẽ tự tin, tập trung và quản lý tốt công việc của mình", nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh.

Ngày 11/4, Chính phủ Trung Quốc thông báo sẽ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ lên 125%, bắt đầu từ ngày 12/4.

Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố mức thuế mới là phản ứng trước việc Mỹ đơn phương áp thuế cao, hành vi bị Bắc Kinh xem là trái luật kinh tế và thiếu lý lẽ.

Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo sẽ “chiến đấu đến cùng” nếu Mỹ tiếp tục “xâm phạm lợi ích thực chất” của Trung Quốc.

untitled(4).png
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trước đó, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang khi cả hai bên liên tục tung đòn thuế quan trả đũa nhau. Đỉnh điểm, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nâng mức thuế đối với một số mặt hàng Trung Quốc lên tới 145%.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiến, cũng tuyên bố rõ ràng: "Nếu Mỹ thực sự muốn giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại, họ phải ngừng gây áp lực cực độ và hành động liều lĩnh".

"Những chiến thuật này không hiệu quả với Trung Quốc. Bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng phải dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và có đi có lại. Nếu Mỹ khăng khăng tiếp tục chiến tranh thuế quan và thương mại, phản ứng của Trung Quốc sẽ tiếp tục đến cùng", ông nói thêm.

Trong khi ông Trump tuyên bố đang "chờ cuộc gọi" từ ông Tập để đàm phán, Bắc Kinh lại chọn một hướng đi khác: tăng cường ngoại giao với các quốc gia khác. Thay vì gọi điện cho ông Trump, ông Tập đã gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại Bắc Kinh hôm 11/4 và sẽ công du Đông Nam Á trong tuần tới, bao gồm Việt Nam, Malaysia và Campuchia.

Trong cuộc gặp với ông Sanchez, ông Tập nói rằng "thế giới đang thay đổi với tốc độ chưa từng có", đồng thời kêu gọi hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mới, công nghệ cao và thành phố thông minh.

Bắc Kinh cũng tìm cách cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu, gọi EU là "một cực quan trọng trong thế giới đa cực" và khẳng định ủng hộ toàn diện. Ông Tập kêu gọi Trung Quốc và EU cùng bảo vệ trật tự quốc tế và chống lại "hành vi bắt nạt đơn phương" – ám chỉ chính sách thuế quan của Mỹ.

Không chỉ với châu Âu, Trung Quốc còn đang tích cực siết chặt quan hệ với các nước láng giềng châu Á. Trong một hội nghị ngoại giao cấp cao gần đây, ông Tập kêu gọi "xây dựng tương lai chung với các nước láng giềng" và nhấn mạnh hợp tác về chuỗi cung ứng và sản xuất.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: