Myanmar giữ nguyên án tử hình đối với 2 nhà hoạt động dân chủ

(CLO) Hôm thứ Sáu (3/6), chính quyền quân sự Myanmar cho biết đơn kháng cáo của hai nhà hoạt động dân chủ chống lại bản án tử hình của họ đã bị bác bỏ. Điều này sẽ dẫn đến các vụ hành quyết đầu tiên của nước này sau nhiều thập kỷ.

Chính quyền quân sự Myanmar đã vấp phải sự lên án rộng rãi ở nước ngoài vì đã lật đổ một chính phủ dân cử trong một cuộc đảo chính hơn một năm trước. Các đảng viên đối lập và các nhà hoạt động dân chủ sau đó thường xuyên bị đàn áp.

myanmar giu nguyen an tu hinh doi voi 2 nha hoat dong dan chu hinh 1

Nhà hoạt động dân chủ Kyaw Min Yu (trái) và Phyo Zeya Thaw. Ảnh: AFP

Kyaw Min Yu, một nhà hoạt động dân chủ kỳ cựu và Phyo Zeyar Thaw, một nhà lập pháp của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền trước đây, đã bị tòa án quân sự kết án tử hình vào tháng 1 vì tội phản quốc và khủng bố - theo một tuyên bố vào thời điểm đó.

Liên Hợp Quốc cho biết họ "vô cùng lo lắng" trước thông báo hôm thứ Sáu, với việc phát ngôn viên Stephane Dujarric mô tả là một sự vi phạm nhân quyền.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi bãi bỏ các cáo buộc "đối với những người bị bắt vì các cáo buộc liên quan đến việc thực hiện các quyền và tự do cơ bản của họ, đồng thời trả tự do ngay lập tức cho tất cả các tù nhân chính trị ở Myanmar", Dujarric cho hay.

Không rõ Kyaw Min Yu và Phyo Zeyar Thaw có phủ nhận cáo buộc chống lại họ hay không. Tuyên bố của quân đội Myanmar không đề cập đến lời bào chữa của họ. Một người phát ngôn của quân đội cho biết đơn kháng cáo của họ đối với các bản án đã bị bác bỏ. 

"Trước đây, những người bị kết án tử hình có thể kháng cáo và nếu không có quyết định, bản án tử hình của họ sẽ không được thi hành. Tại thời điểm này, kháng cáo đó đã bị bác bỏ nên bản án tử hình sẽ được thực hiện", người phát ngôn của chính phủ Zaw Min Tun nói. Ông không cho biết khi nào các vụ hành quyết sẽ diễn ra.

Các thẩm phán ở Myanmar có quyền tuyên án tử hình đối với những tội phạm nghiêm trọng bao gồm giết người, nhưng không ai bị tử hình trong nhiều thập kỷ.

Quân đội Myanmar lên nắm quyền sau khi cáo buộc về gian lận trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm 2020 mà đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi giành chiến thắng. 

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: