Na Uy, nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu, tuần trước đã đặt ngành năng lượng của mình trong tình trạng báo động cao. Nước này đã triển khai lực lượng hải quân và không quân tuần tra các cơ sở ngoài khơi và bố trí binh sĩ tại các nhà máy chế biến khí đốt trên bờ sau vụ nổ Nord Stream ngày 26/9.
Equinor, đơn vị triển khai tàu chuyên dụng kiểm tra đường ống dưới biển của Na Uy. Ảnh: Reuters
Dữ liệu theo dõi tàu của Refinitiv cho thấy tàu Havila Subsea, một tàu dịch vụ dầu được trang bị các phương tiện vận hành từ xa dưới đáy biển, đã được triển khai vào ngày 5 tháng 10 để khảo sát đường ống dẫn Europipe II chạy từ nhà máy khí Kaarstoe ở Na Uy đến Dornum ở Đức.
Tor Ivar Stroemmen, giảng viên cấp cao tại Học viện Hải quân Hoàng gia Na Uy, cho biết Europipe II có thể là đường ống quan trọng nhất của Na Uy. Ông cho biết: “Một sự gián đoạn lớn của dòng khí đốt tới Đức có thể gây ra những áp lực chính trị làm thay đổi động lực của mối quan hệ đối đầu đang diễn ra với Nga”.
Một nguồn tin trong ngành nói rằng Na Uy đang kiểm tra cơ sở hạ tầng dầu khí quan trọng, bao gồm cả đường ống, để tìm chất nổ hoặc các nỗ lực phá hoại.
Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp khí đốt từ Nga cho đến khi nguồn cung bị cắt giảm sau khi Nga tấn công Ukraine.
Đường ống Europipe II dài 658 km có công suất 71 triệu mét khối (mcm) khí đốt mỗi ngày, chiếm khoảng 1/5 tổng lượng đường ống xuất khẩu của Na Uy.
Mai Anh (theo Reuters)