Nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc thừa nhận bỏ rơi bạn gái đang mang thai

(CLO) Mới đây, mạng xã hội Hàn Quốc xôn xao trước bài đăng tố một nam tài tử nổi tiếng tên K. có hành động bỏ rơi bạn gái cũ trong lúc cô này đang mang thai. Ngay sau đó, Go Se Won thú nhận anh là "diễn viên K" - người bị cho là đã bỏ rơi bạn gái đang mang thai.

Sau Kim Seon Ho, làng giải trí Hàn tiếp tục có thêm một scandal của nam diễn viên "Thư ký Kim sao thế". Cụ thể, một cô gái đăng bài viết ẩn danh trên các diễn đàn, tố cáo nam diễn viên Go Se Won từng bỏ rơi cô sau khi mang thai. 

nam dien vien noi tieng han quoc thua nhan bo roi ban gai dang mang thai hinh 1

Go Se Won bị cáo buộc bỏ rơi bạn gái khi mang thai.

Theo đó, người bạn gái cũ này đã tiết lộ những câu chuyện gây sốc: “Khi tôi yêu cầu anh xóa ảnh khỏa thân của tôi, anh ấy nói sẽ kiện tôi vì đã đe dọa anh. Sau đó, anh ấy đã chặn tôi”. Cô cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trực tuyến của họ làm bằng chứng, đồng thời khẳng định mình không phải là người thứ ba trong mối quan hệ trước đây của nam diễn viên.

Bạn gái cũ cũng nói thêm rằng nam diễn viên được đề cập là một người đã ly hôn và cô hẹn hò với anh sau khi xác nhận vấn đề này. Cô giải thích: "Nam diễn viên K ly hôn vào đầu năm 2017. Tôi chỉ hẹn hò sau khi xác nhận chuyện ly hôn của anh ấy. Tôi không phải kẻ lừa dối. Từ những ngày đầu hẹn hò, anh ấy luôn nói sẽ cưới tôi nếu tôi có thai và tung ra các bài báo về chuyện đó. Anh ấy đã nói với tôi rằng hãy tin tưởng mà không cần lo lắng vì anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Tôi tin anh ấy và không sử dụng các biện pháp tránh thai”. Cô tuyên bố người này đã chia tay cô sau khi biết cô mang thai đứa con của họ.

nam dien vien noi tieng han quoc thua nhan bo roi ban gai dang mang thai hinh 2

Go Se Won trong bộ phim "Thư ký Kim sao thế".

Ngay sau đó, nam diễn viên Go Se Won đã thừa nhận bản thân là nhân vật K, đồng thời lên tiếng về sự việc. Về những cáo buộc của bạn gái cũ, Go Se Won xin lỗi và cho biết: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những điều tôi nên làm”.

Theo công ty quản lý Hunus Entertainment, nam diễn viên Go Se Won đã đưa ra tuyên bố liên quan đến cuộc sống riêng tư: “Tôi thành thật xin lỗi vì đã liên quan tới những tin tức tiêu cực. Trước hết, tôi muốn xin lỗi người phụ nữ đó, vì bất cứ lý do gì”.

Anh nói thêm: “Tôi ly hôn vào năm 2017. Lý do tôi không tiết lộ việc ly hôn của mình là vì chúng tôi đã đồng ý quay lại với nhau. Tuy nhiên, cuối cùng chúng tôi vẫn chia tay. Tôi đã gặp người phụ nữ đó vào cuối năm ngoái và hẹn hò trong khoảng ba tháng”.

Diễn viên Thư ký Kim sao thế tiếp tục giải thích: “Vì khoảng thời gian khó khăn mà tôi đã trải qua, tôi tin rằng tôi sẽ có cơ hội chia sẻ những cảm xúc thật của mình. Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi”.

Go Se Won khẳng định nam diễn viên đã ly hôn với vợ cũ vào năm 2017, việc hẹn hò với cô A là hoàn toàn đúng pháp luật. Tuy nhiên, nam diễn viên không trực tiếp thừa nhận các tội danh mà người bạn gái trên đưa ra trong bài tố cáo. 

Hiện loạt thông tin liên quan đến Go Se Won đang là chủ đề bàn tán xôn xao trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Go Se Won sinh năm 1977, là nam diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình Hàn Quốc lẫn nhiều quốc gia khi xuất hiện trong các bộ phim như: "Cinderella's Sister", "Thư ký Kim sao thế", "Hoàng đế cuối cùng"...

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: