Nam Định: Hàng trăm người tham gia thu dọn rác thải tại khu sinh thái Rạng Đông

(CLO) Trước tình trạng rác thải tràn lan, bốc mùi hôi thối tại bãi biển khu vực bờ kè khu du lịch sinh thái Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định nhưng vẫn thu hút đông du khách xuống tắm biển, lực lượng chức năng đã tích cực thu dọn rác thải, bảo đảm an toàn cho du khách.

Vừa qua, một số đơn vị truyền thông đã đưa thông tin "Đông đảo người dân địa phương và du khách đổ về bãi tắm tự phát tại khu bờ kè sinh thái Rạng Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Trong khi đó, dọc bãi biển, một lượng lớn rác thải dạt vào bờ gây ô nhiễm và mất mỹ quan nhưng có không ít du khách vẫn vô tư xuống tắm".

nam dinh hang tram nguoi tham gia thu don rac thai tai khu sinh thai rang dong hinh 1

Dù bãi biển ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều người vẫn vô tư xuống tắm. Ảnh: Vietnamnet

Chiều 30/4, hơn 100 đoàn viên thanh niên Công an tỉnh; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm; đoàn viên thanh niên và hội viên Hội Phụ nữ các xã: Phúc Thắng, Nam Điền, Nghĩa Lợi và Thị trấn Rạng Đông đã tổ chức ra quân thu gom rác thải dọc bờ kè khu sinh thái Rạng Đông (Nghĩa Hưng).

Tiến hành thu gom rác, các lực lượng ra quân đã thu gom chuyển đến khu vực xử lý 20 bao rác thải, chủ yếu là hộp xốp, bao bì nilon và rác thải sinh hoạt khác ở ven bờ biển.

nam dinh hang tram nguoi tham gia thu don rac thai tai khu sinh thai rang dong hinh 2

Chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Đoàn thanh niên... tổ chức dọn dẹp, thu gom rác thải bị sóng biển cuốn vào bờ (Ảnh: Công an Nam Định).

Đại diện các đoàn thể cho biết: Lượng rác thải thu gom không quá nhiều do UBND huyện, UBND các xã ven biển đã chỉ đạo các tổ chức hội đoàn thể thường xuyên phối hợp, huy động hội viên, đoàn viên ra quân thu dọn, xử lý rác thải ven bờ biển.

Liên quan đến phản ánh, đây là bãi tắm tự phát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Không những thế, dọc bãi biển, một lượng lớn rác thải dạt vào bờ gây ô nhiễm và mất mỹ quan, ông Hoàng Mạnh Tiến, Bí thư Huyện Đoàn, kiêm Chánh Văn phòng Huyện ủy Nghĩa Hưng cho biết, tình trạng rác thải ngập ứ tại bờ biển như một số phương tiện truyền thông đưa tin là hiện tượng thi thoảng vẫn xảy ra, nhất là sau mỗi đợt thủy triều lại có một lượng lớn rác thải từ cửa sông trôi dạt vào.

Ngoài ra, ý thức một số người dân, du khách còn hạn chế, một số tàu khai thác hải sản trong quá trình lao động trên biển cũng có xả rác xuống biển khiến mỗi lần thuỷ triều lên rác tràn vào bờ.

Do vậy thời gian qua, mặc dù huyện Nghĩa Hưng luôn quan tâm, tích cực thực hiện công tác bảo vệ môi trường song việc xử lý rác thải ven biển tại đây còn gặp nhiều khó khăn, có lúc chưa kịp thời khi nước sông đưa rác từ các nơi đổ dồn ra biển.

Đặc biệt, gần đây có lượng lớn người dân, du khách tự phát tìm đến tham quan và tắm biển tại khu bờ kè sinh thái Rạng Đông; một số hộ dân cũng tự ý mở các dịch vụ phục vụ nhu cầu ăn uống của khách đến tắm biển.

nam dinh hang tram nguoi tham gia thu don rac thai tai khu sinh thai rang dong hinh 3

Xung quanh bãi tắm tự phát ở khu vực bờ kè khu du lịch sinh thái Rạng Đông được cắm rất nhiều biển cấm tắm nhưng người dân vẫn bất chấp nguy biểm xuống tắm biển (Ảnh: Đ.T).

Ông Hoàng Mạnh Tiến khẳng định, dự đoán dịp nghỉ lễ dài ngày có thể sẽ có đông người đến khu vực này chơi nên 1 tháng trước kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, cắm hàng loạt biển cấm tắm tại khu vực này. Đồng thời đã ra quân dẹp hàng quán, yêu cầu các hộ dân không tự ý kinh doanh, bán hàng phục vụ du khách tại khu bờ kè sinh thái Rạng Đông.

Thời gian tới, địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể của huyện sẽ tiếp tục duy trì hoạt động thu gom, xử lý rác thải khu vực ven biển; tăng cường các hoạt động tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định bảo vệ môi trường, không xả thải bừa bãi và không cố tình tắm tại khu vực cấm tắm biển. Đặc biệt, sẽ đẩy mạnh xử lý tình trạng các hộ dân tự phát bán hàng rong phục vụ nhu cầu ăn uống của người dân, du khách tại khu sinh thái Rạng Đông.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: