Công văn nêu rõ, trước tình trạng nắng nóng đang diễn biến phức tạp, bất thường tại nhiều khu vực trong cả nước. Để giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất do cháy rừng gây ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, UBND các huyện có rừng và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng...
Tỉnh Nam Định tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Ảnh: ST
Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là vào thời điểm nắng nóng, khô hanh có nguy cơ cháy rừng;
Tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện sớm các điểm cháy rừng, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi cháy rừng xảy ra. Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng.
Phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô và các ngày nắng nóng có nguy cơ cháy rừng để tiếp nhận và xử lý thông tin về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.
Chỉ đạo Vườn quốc gia Xuân Thủy rà soát phương án phòng cháy, chữa cháy rừng để bổ sung, điều chỉnh cho sát với tình hình thực tiễn.
Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng đối với chủ rừng và các xã, thị trấn có rừng.
UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện: Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Ý Yên, Vụ Bản tiếp tục thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng từ sớm, từ xa, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.
Chỉ đạo các xã, thị trấn có rừng dễ cháy chủ động và khẩn trương rà soát kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương với phương châm “bốn tại chỗ”; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư và hậu cần tham gia chữa cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn.
Về phía các cơ quan báo chí tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện có rừng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023, có 60/60 tỉnh, thành phố có rừng đã công bố hiện trạng rừng với tổng diện tích rừng cả nước 14.860.309 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên 10.129.751 ha; tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42,02%.
Năm 2023, các cơ quan chức năng đã phát hiện 3.327 vụ vi phạm ảnh hưởng đến rừng trên phạm vi cả nước, giảm 597 vụ so với năm 2022; diện tích rừng bị tác động là hơn 1.047 ha. Nhìn chung, số vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng đã giảm dần qua các năm.
Cũng trong năm 2023, cả nước đã xảy ra 310 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị ảnh hưởng 674,5ha, trong đó 187ha khó có khả năng tự phục hồi.
Trong 4 tháng đầu năm 2024, các cơ quan chức năng đã phát hiện 650 vụ phá rừng, diện tích bị tác động 182 ha, giảm gần 76 ha. 4 tháng qua, cả nước cũng đã xảy ra 89 vụ cháy rừng với diện tích rừng bị ảnh hưởng ước tính sơ bộ khoảng 498 ha, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2023.
Cùng với sự thiệt hại về rừng trong quá trình tham gia chữa cháy đã làm 12 người bị tử vong và làm 6 người bị thương.
Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của hiện tượng EL NINO nền nhiệt và số ngày nắng nóng cao hơn trung bình nhiều năm, nhất là trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 4, cùng với sự bất cẩn của người dân trong đốt nương làm rẫy, sử dụng lửa trong rừng, gần rừng đã dẫn đến xảy ra nhiều vụ cháy rừng.