Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Trị 2027: ‘Cú hích’ nâng tầm thương hiệu du lịch

(CLO) Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Trị 2027 có chủ đề dự kiến “Quảng Trị - Thiên nhiên kỳ vĩ, Điểm đến hòa bình”, hướng tới khai thác các giá trị nổi bật về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và hòa bình của địa phương.

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh đồng chủ trì cuộc họp chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Trị 2027.

Theo đại diện UBND tỉnh Quảng Trị, Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Trị 2027 có chủ đề dự kiến “Quảng Trị - Thiên nhiên kỳ vĩ, Điểm đến hòa bình”, hướng tới khai thác các giá trị nổi bật về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và hòa bình của địa phương.

anh-man-hinh-2026-08-14-luc-104735.png
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hồ An Phong phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ VHTTDL

Đề án nêu ra 139 hoạt động, trong đó 19 hoạt động do các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 34 hoạt động do tỉnh Quảng Trị đề xuất, tổ chức và 86 hoạt động do 18 tỉnh, thành phố đăng ký hưởng ứng. Chuỗi sự kiện được kỳ vọng tạo liên kết du lịch liên vùng, đặc biệt giữa Quảng Trị với khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Quảng Trị đặt mục tiêu năm 2027 đón 12-13,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 1-1,2 triệu lượt; tổng thu từ du lịch đạt 15.000-16.000 tỷ đồng. Tỉnh cũng phấn đấu khởi động hoặc khởi công 10-15 dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, công trình hạ tầng hỗ trợ du lịch và đưa vào khai thác 5-10 khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao.

Các hoạt động trọng điểm dự kiến gồm họp báo giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia tại Hà Nội vào tháng 9/2026; Lễ khai mạc tại Quảng Trị tháng 3/2027; Lễ hội Hang động Quảng Trị từ ngày 13-19/3/2027; chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn từ ngày 5-7/4/2027 và Lễ bế mạc vào cuối tháng 12/2027.

anh-man-hinh-2026-08-14-luc-104845.png
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh phát biểu. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh cho biết du lịch là một trong những trụ cột phát triển của địa phương, với thế mạnh về du lịch thiên nhiên, hang động, tâm linh, văn hóa - lịch sử.

Tỉnh mong muốn mở rộng không gian quảng bá thông qua hợp tác du lịch xuyên biên giới, đồng thời đưa các giải thể thao quốc tế như chạy bộ, golf vào chương trình.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề nghị rà soát 139 hoạt động, loại bỏ những nội dung kém hiệu quả, phân kỳ hợp lý và kết nối các sự kiện thành chuỗi nhằm giảm áp lực lên hạ tầng. Các chương trình giàu giá trị văn hóa, lịch sử như Lễ Thống nhất sông Bến Hải, hoạt động tri ân, tưởng niệm sẽ được lồng ghép để tạo chiều sâu cho Năm Du lịch Quốc gia.

Để đáp ứng nhu cầu lưu trú, bên cạnh thu hút các tập đoàn đầu tư khách sạn cao cấp, tỉnh định hướng phát triển homestay, nhà vườn giá hợp lý và du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vừa đa dạng hóa sản phẩm vừa tạo sinh kế cho người dân.

anh-man-hinh-2026-08-14-luc-104959.png
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá dự thảo Đề án cơ bản đáp ứng yêu cầu, song cần tiếp tục hoàn thiện mục tiêu, kế hoạch và các chỉ tiêu cụ thể. Thứ trưởng đề nghị tỉnh Quảng Trị lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, cơ quan báo chí và doanh nghiệp lớn nhằm huy động nguồn lực, tạo sự đồng thuận và trách nhiệm chung đối với sự kiện.

Ông Hồ An Phong nhấn mạnh Năm Du lịch Quốc gia 2027 cần được xác định là “cú hích” chiến lược để nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh và chất lượng dịch vụ du lịch Quảng Trị. Công tác truyền thông cần triển khai sớm, liên tục, đa nền tảng; đồng thời tăng cường xã hội hóa thông qua các sự kiện quy mô lớn.

Đối với du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm tại hệ thống hang động, Thứ trưởng Hồ An Phong lưu ý việc nâng công suất khai thác phải dựa trên nghiên cứu khoa học, phân cấp sản phẩm phù hợp và đặt yêu cầu bảo tồn hệ sinh thái lên hàng đầu, tránh thương mại hóa quá mức các giá trị tự nhiên độc bản.

Xem thêm

Lan tỏa di sản Ninh Bình tới bạn bè quốc tế

Lan tỏa di sản Ninh Bình tới bạn bè quốc tế

(CLO) Ngày 1/10, Trong khuôn khổ chương trình khảo sát, trao đổi về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đoàn đại biểu quốc tế đã có chuyến tham quan, khảo sát thực tế tại quần thể danh thắng Tràng An, Tam Chúc. Hoạt động này góp phần giới thiệu những giá trị nổi bật về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của tỉnh Ninh Bình, đồng thời mở rộng kết nối với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực di sản.

Quảng Ngãi: Độc, lạ khu nhà trên cây ở Măng Đen được đề cử Làng du lịch tốt nhất thế giới

Quảng Ngãi: Độc, lạ khu nhà trên cây ở Măng Đen được đề cử Làng du lịch tốt nhất thế giới

(CLO) Nằm giữa những tán rừng xanh mướt của tỉnh Quảng Ngãi, Măng Đen Treehouse Village gây ấn tượng với những căn nhà được dựng trên thân cây cổ thụ. Không chỉ tạo trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo, Măng Đen Treehouse còn được lựa chọn là một trong 5 đại diện của Việt Nam đề cử Giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2026.

Du lịch di sản bước vào cuộc đua trải nghiệm

Du lịch di sản bước vào cuộc đua trải nghiệm

(CLO) Một tấm vé vào Đại Nội, tour nối Hội An với Mỹ Sơn hay hành trình khám phá Hà Nội cùng hướng dẫn viên đang cho thấy sự thay đổi trong cách du khách lựa chọn chuyến đi. Thay vì chỉ đến tham quan, nhiều người muốn hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và đời sống phía sau mỗi điểm đến.

Lào Cai đón hơn 9,8 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng năm 2026

Lào Cai đón hơn 9,8 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng năm 2026

(CLO) Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Lào Cai ước đón trên 9,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 1,36 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch lũy kế ước đạt 40.880 tỷ đồng, tiếp tục đưa du lịch trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng của kinh tế địa phương.

Quy hoạch du lịch cần được chuyển thành sản phẩm khác biệt

Quy hoạch du lịch cần được chuyển thành sản phẩm khác biệt

(CLO) Phố đi bộ, chợ đêm, khu check-in hay chương trình biểu diễn đang xuất hiện tại nhiều điểm đến. Khi cách tổ chức và trải nghiệm không tạo được khác biệt, du khách khó tìm thấy lý do để ở lại lâu hơn hoặc quay trở lại. Đầu tư vì thế dễ dàn trải, trong khi bản sắc địa phương chưa được chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh.

Xây dựng Đề án phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe đến năm 2030

Xây dựng Đề án phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe đến năm 2030

(CLO) Ngày 16/9, tại Lào Cai, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội thảo khoa học về Đề án “Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đến năm 2030”, hướng tới hình thành hệ sinh thái dịch vụ có bản sắc, chất lượng và sức cạnh tranh quốc tế.

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn, lũ có khả năng lên trên sông Hoàng Long và sông Đáy, nhiều khu, điểm du lịch tại Ninh Bình đang tạm dừng một số tuyến, dịch vụ có nguy cơ mất an toàn và linh hoạt điều chỉnh hành trình phục vụ du khách.

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Cỡ chữ bài viết: