Nắng nóng cực độ ảnh hưởng tới người dân trên toàn thế giới

(CLO) Những đợt nắng nóng chết người đang thiêu đốt các thành phố trên 4 lục địa, dấu hiệu cho thấy biến đổi khí hậu có thể khiến năm nay sẽ chứng kiến mùa hè nóng nhất trong 2.000 năm.

Nhiệt độ kỷ lục trong những ngày gần đây được cho là nguyên nhân gây ra hàng trăm, thậm chí hàng nghìn ca tử vong trên khắp châu Á và châu Âu.

Tại Ả Rập Xê Út, gần 2 triệu người hành hương Hồi giáo sẽ kết thúc lễ hành hương tại Đại thánh đường Hồi giáo ở Mecca trong tuần này. Nhưng trước khi lễ Hajj kết thúc, hàng trăm người đã thiệt mạng trong cuộc hành trình dưới điều kiện nhiệt độ trên 51 độ C.

Ngày 20/6, các nguồn tin y tế và an ninh Ai Cập cho biết ít nhất 530 người Ai Cập đã thiệt mạng khi tham gia lễ Hajj, tăng từ con số 307 được báo cáo trước đó. 40 người khác vẫn mất tích.

nang nong cuc do anh huong toi nguoi dan tren toan the gioi hinh 1

Đám cháy trên cánh đồng vào một ngày hè nóng nực ở New Delhi, Ấn Độ.

Theo Đài quan sát Trái đất của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, các quốc gia xung quanh Địa Trung Hải cũng phải hứng chịu thêm một tuần nhiệt độ cao khủng khiếp, góp phần gây ra cháy rừng từ Bồ Đào Nha đến Hy Lạp và dọc theo bờ biển phía bắc châu Phi ở Algeria. 

Tại Serbia, các nhà khí tượng học dự báo nhiệt độ sẽ vào khoảng 40 độ C trong tuần này do gió từ Bắc Phi thổi tới một luồng khí nóng khắp vùng Balkan. Cơ quan y tế đã ban bố cảnh báo thời tiết đỏ và khuyên người dân không nên ra ngoài.

Dịch vụ cấp cứu của thủ đô Belgrade cho biết các bác sĩ của họ đã can thiệp 109 lần chỉ trong một đêm để điều trị cho những người mắc bệnh tim và bệnh mãn tính.

Ở nước láng giềng Montenegro, nơi cơ quan y tế cũng cảnh báo người dân nên ở trong bóng râm cho đến chiều muộn, hàng chục nghìn khách du lịch đã phải tìm đến các loại hình giải khát trên các bãi biển dọc bờ biển Adriatic. Trong khi đó, hàng loạt du khách thiệt mạng và mất tích trong nắng nóng nguy hiểm ở Hy Lạp.

Một vùng rộng lớn ở miền đông nước Mỹ cũng đang héo rũ trong ngày thứ tư liên tiếp dưới vòm nhiệt, hiện tượng hệ thống áp suất cao, mạnh giữ không khí nóng trên một khu vực, ngăn không khí mát xâm nhập và khiến nhiệt độ mặt đất tăng cao. Ngày 20/6, cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo nhiệt độ quá cao đối với các khu vực thuộc bang Aizona như thành phố Phoenix, với nhiệt độ dự kiến ​​lên tới 45,5 độ C.

Theo dữ liệu của cơ quan thời tiết, New Delhi đã trải qua 38 ngày liên tiếp với nhiệt độ tối đa bằng hoặc trên 40 độ C kể từ ngày 14/5. Ngày 19/6, một quan chức của Bộ Y tế Ấn Độ cho biết đã có hơn 40.000 trường hợp nghi say nắng và ít nhất 110 trường hợp tử vong được xác nhận từ ngày 1/3 đến ngày 18/6, khi vùng tây bắc và đông Ấn Độ ghi nhận gấp đôi số ngày nắng nóng thông thường ở một trong những thời điểm nắng nóng dài nhất nước này.

Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết có 86% khả năng 1 trong 5 năm tới sẽ thay năm 2023 để trở thành năm nóng kỷ lục từng được ghi nhận trong lịch sử.

Trong khi nhiệt độ toàn cầu nói chung đã tăng gần 1,3 độ C so với mức tiền công nghiệp, biến đổi khí hậu đang tạo ra nhiều đỉnh nhiệt độ khắc nghiệt hơn, khiến các đợt nắng nóng trở nên phổ biến, dữ dội và kéo dài hơn.

Theo một nhóm các nhà khoa học quốc tế của World Weather Attribution (WWA), tính trung bình trên toàn cầu, một đợt nắng nóng lẽ ra xảy ra 10 năm một lần ở thời kỳ tiền công nghiệp giờ đây sẽ xảy ra 2,8 lần trong 10 năm và nhiệt độ sẽ nóng hơn 1,2 độ C.

Các nhà khoa học cho biết các đợt nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng nếu thế giới tiếp tục thải ra khí thải làm nóng khí hậu từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Theo WWA, nếu thế giới đạt mức nóng lên 2 độ C, các đợt nắng nóng trung bình sẽ xảy ra 5,6 lần trong 10 năm và nóng hơn 2,6 độ C.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: