Nắng nóng kỷ lục 'thiêu đốt' nhiều quốc gia tại châu Âu

(CLO) Tây Ban Nha hôm thứ Hai (13/6) phải hứng chịu một đợt nắng nóng "cực đoan". Các nhà khí tượng học nói rằng nhiệt độ cao bất thường được gây ra bởi hiện tượng ấm lên toàn cầu.

Những đợt nóng kỷ lục

Ruben del Campo, phát ngôn viên của Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha (Aemet), cho biết nhiệt độ "bất thường" trong nửa đầu tháng 6 diễn ra sau khi Tây Ban Nha trải qua tháng 5 nóng nhất trong ít nhất 100 năm.

nang nong ky luc thieu dot nhieu quoc gia tai chau au hinh 1

Một người đàn ông giải nhiệt tại đài phun nước trong đợt nắng nóng ở Cordoba, Tây Ban Nha vào ngày 13 tháng 8 năm 2021. Ảnh: AFP

Ông nói với AFP rằng đợt nắng nóng hiện tại sẽ mang đến "nhiệt độ cực cao" và "có thể kéo dài đến cuối tuần".

Nhiệt độ được dự báo sẽ tăng trên 40 độ C ở trung tâm và phía nam Tây Ban Nha vào thứ Hai (13/6), và thậm chí lên tới 43 độ ở khu vực phía nam Andalusia, đặc biệt là ở các thành phố Cordoba hoặc Seville, theo Aemet.

Ông del Campo cảnh báo, làn sóng nắng nóng cũng sẽ lan rộng ra nhiều nơi khác ở châu Âu, chẳng hạn như Pháp, trong vài ngày tới.

Cơ quan thời tiết của Pháp cho biết đợt nắng nóng sẽ tấn công các khu vực phía nam từ cuối ngày thứ Ba, làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán trên khắp đất nước đang đe dọa thu hoạch nông trại.

Từ thứ Tư, phần lớn nước Pháp sẽ ngột ngạt với nhiệt độ có thể lên tới 38 hoặc thậm chí 40 độ - nhà dự báo Frederic Nathan của Meteo-France nói với AFP.

Các biện pháp hạn chế sử dụng nước đã được áp dụng ở khoảng một phần ba nước Pháp. Các cơ quan tiện ích đang kêu gọi nông dân, nhà máy và các nhà cung cấp dịch vụ công cộng "hạn chế" trong việc sử dụng nước của họ.

"Không bình thường"

Tại Bồ Đào Nha, thời tiết nắng nóng bắt đầu từ thứ Sáu tuần trước, khiến cơ quan bảo vệ dân sự phải nâng mức cảnh báo về nguy cơ cháy rừng.

Bồ Đào Nha nằm trong số một số quốc gia châu Âu đã phải đối mặt với những trận hỏa hoạn khốc liệt vào mùa hè năm ngoái, điều mà các nhà khoa học khí hậu cảnh báo sẽ ngày càng trở nên phổ biến do sự nóng lên toàn cầu bởi con người gây ra.

Năm 2017, hỏa hoạn đã giết chết hàng chục người ở Bồ Đào Nha.

Khoa học gần đây đã chứng minh rõ ràng rằng biến đổi khí hậu đã làm tăng tần suất và cường độ của các đợt nắng nóng, và điều tồi tệ hơn đang xảy ra cho dù nhân loại giảm thiểu ô nhiễm carbon nhanh đến mức nào.

Thập kỷ 2011-2020 là thậm kỷ ghi nhận kỷ lục nóng nhất và sáu năm qua là nóng nhất từng được ghi nhận.

Tây Ban Nha đã trải qua bốn đợt nhiệt độ khắc nghiệt trong 10 tháng qua. Một đợt nắng nóng vào tháng 8 năm ngoái đã lập kỷ lục mới, với nhiệt độ chạm ngưỡng 47,4 độ C ở thành phố Montoro, miền nam nước này.

“Nhiệt độ khắc nghiệt này không phải là bình thường vào thời điểm này trong mùa xuân”, Del Campo nói, nguyên nhân là do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nhiệt độ cũng "cao đặc biệt" trong dịp Giáng sinh và Năm mới.

Mùa hè kéo dài hơn một tháng

So với thời kỳ tiền công nghiệp, Tây Ban Nha đã chứng kiến ​​nhiệt độ tăng trung bình 1,7 độ C, ông Del Campo nói. Nó không chỉ khiến nhiệt độ trở nên khắc nghiệt hơn mà các thời kỳ nắng nóng còn trở nên thường xuyên hơn.

Ông nói thêm, mùa hè ở Tây Ban Nha "nóng hơn một chút mỗi năm và ngày càng kéo dài hơn. Một mùa hè kéo dài hơn một tháng so với những năm 1980".

Ngoài những hậu quả đối với sức khỏe con người, ông còn cảnh báo về tác động môi trường, với nguy cơ cao về hạn hán và các vấn đề cấp nước, và nhiều vụ hỏa hoạn hơn.

Vào tháng 9, một trận cháy rừng lớn xảy ra trong 7 ngày ở khu vực Sierra Bermeja, giết chết một lính cứu hỏa và buộc 2.600 người phải rời khỏi nhà của họ khi nó thiêu rụi khoảng 10.000 ha đất đai.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã chuẩn bị tinh thần cho những trận mưa lớn, gió và lũ quét ở miền bắc và miền trung đất nước hôm thứ Hai vừa rồi, sau khi lũ lụt vào cuối tuần khiến 5 người thiệt mạng, các nhà chức trách cho biết. Hy Lạp cũng đã chứng kiến ​​lũ lụt trên diện rộng vào cuối tuần.

Mai Vân (theo CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: