Nâng tầm quy mô Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025

(CLO) Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 12/10/2025, được nâng tầm cả về quy mô lẫn ý nghĩa.

Đó là nội dung đồng chí Nguyễn Quang Phúc - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng cho biết tại buổi Họp báo thông tin về Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 ngày 23/9.

20250923_142359.jpg
Quang cảnh buổi Họp báo.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 không chỉ là một sự kiện văn hóa, tâm linh, mà còn mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, đánh dấu lễ hội lớn đầu tiên của thành phố Hải Phòng sau sáp nhập, và cùng lúc kỷ niệm 725 năm ngày mất của Đức Thánh Trần, 583 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

​Khác với những năm trước, Lễ hội mùa Thu năm nay được nâng tầm cả về quy mô lẫn ý nghĩa. Đây là một sự kiện trọng đại, không chỉ để tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc mà còn để quảng bá những giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, sau khi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Sự kiện này còn là dịp để tuyên truyền, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy di sản văn hóa, đồng thời chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

20250923_141843.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Phúc - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại buổi Họp báo thông tin về Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 ngày 23/9.

​Lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 12/10/2025 (tức từ mùng 10 đến hết ngày 21 tháng Tám âm lịch), hứa hẹn mang đến một chuỗi các hoạt động đa dạng và đầy ấn tượng.

Tâm điểm của lễ hội sẽ tập trung vào ngày 7/10 (16 tháng Tám âm lịch). Tại khu di tích Kiếp Bạc, nghi lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương và Lễ khai hội mùa Thu sẽ diễn ra trang trọng, được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình quốc gia và địa phương.

Ngay sau đó là Lễ khai ấn đền Kiếp Bạc, một nghi lễ truyền thống thu hút hàng vạn du khách. Cùng thời điểm đó tại Côn Sơn, Lễ tưởng niệm 583 năm ngày mất của Nguyễn Trãi sẽ diễn ra với Lễ rước bộ, Lễ tế và dâng hương, tôn vinh vị danh nhân văn hóa vĩ đại.

20250923_142226-0-.jpg
Bà Trần Thị Hoàng Mai - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng cung cấp thông tin tại Họp báo.

Tại cuộc họp báo, bà Trần Thị Hoàng Mai - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết: Một trong những nét mới đặc sắc nhất của lễ hội năm nay là sự chuẩn hóa và nâng cấp các nghi lễ, xứng tầm một di sản thế giới. Tại Kiếp Bạc, không gian nghi lễ được mở rộng từ nghi môn đền đến tận dòng sông Lục Đầu, tạo nên một bối cảnh hoành tráng.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Côn Sơn - Kiếp Bạc - Khúc tráng ca ngàn năm” và “Uy linh Vạn Kiếp - Côn Sơn” sẽ được dàn dựng theo thủ pháp thực cảnh, kết hợp công nghệ 3D mapping hiện đại, tái hiện những trận chiến lẫy lừng của quân dân nhà Trần trên mảnh đất này. Đây không chỉ là một màn trình diễn nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc đến những anh hùng đã làm nên lịch sử.

​Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại, diễn ra từ ngày 4 đến 12/10 cũng được mở rộng quy mô. Bên cạnh các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản và thủ công mỹ nghệ đặc trưng của Hải Phòng và các địa phương lân cận, điểm mới là du khách sẽ được trực tiếp trải nghiệm quy trình chế tác sản phẩm, tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống như múa rối nước.

Ban tổ chức còn xây dựng các tour du lịch mới mẻ và độc đáo như “1 hành trình 5 điểm đến Di sản thế giới” hay “Khám phá Di sản Côn Sơn, Kiếp Bạc”, kết nối các di tích và dịch vụ du lịch, tạo nên một trải nghiệm toàn diện cho du khách.

screenshot_20250712_194323_gallery.jpg
Lễ hội quân trên sông Lục Đầu

​Công tác tổ chức lễ hội năm nay cũng có nhiều đổi mới, tập trung vào việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, thuyết minh và hướng dẫn tham quan. Việc kết hợp chặt chẽ giữa các nghi lễ truyền thống với hoạt động phát triển du lịch văn hóa - tâm linh đã biến Côn Sơn - Kiếp Bạc không chỉ là một điểm đến tín ngưỡng mà còn trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần nâng cao vị thế của Hải Phòng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là một biểu tượng của sự hội nhập và phát triển, mở ra một chương mới cho mảnh đất và con người Hải Phòng trong tương lai.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: