NASA hoãn sứ mệnh đổ bộ lên Mặt trăng đến năm 2026

(CLO) Hôm thứ Ba (9/1), NASA thông báo sẽ hoãn các chuyến bay có người lái đến quỹ đạo Mặt trăng cho đến năm sau. Vì vậy, các phi hành gia sẽ phải đợi thêm ít nhất 2 năm để đổ bộ xuống Mặt trăng.

Theo kế hoạch, sứ mệnh Artemis II sẽ được tiến hành vào cuối năm nay, đưa 4 phi hành gia bay vòng quanh Mặt trăng. Tuy nhiên sứ mệnh đã bị hoãn đến tháng 9/2025. Việc lùi thời hạn triển khai sứ mệnh Artemis II cũng khiến Artemis III - sứ mệnh đưa con người lên Mặt trăng sau hơn 50 năm - cũng bị hoãn từ năm 2025 đến tháng 9/2026.

nasa hoan su menh do bo len mat trang den nam 2026 hinh 1

Tàu vũ trụ Orion trên bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA. Ảnh: NASA

Giải thích cho sự trì hoãn, NASA cho biết cơ quan vũ trụ còn chưa giải quyết được những lo ngại về các vấn đề an toàn của tàu vũ trụ, bộ quần áo Mặt trăng và tàu đổ bộ đến từ doanh nghiệp tư nhân.

Ông Bill Nelson, Tổng Giám đốc NASA, cho biết: “An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Sự trì hoãn sẽ giúp đội nhóm Artemis có thêm thời gian để vượt qua các thử thách”.

Thông bão hoãn được NASA đưa ra chỉ một giờ sau khi công ty tư nhân Astrobotic Technology có trụ sở tại thành phố Pittsburgh từ bỏ nỗ lực hạ cánh tàu vũ trụ Peregrine của mình lên Mặt trăng vì rò rỉ nhiên liệu. Tàu đổ bộ Peregrine được cho là sẽ đóng vai trò trinh sát cho các phi hành gia. Trong khi đó, chương trình Artemis của NASA đang phụ thuộc rất nhiều vào các công ty tư nhân.

Để phi hành đoàn Artemis đổ bộ xuống Mặt trăng sẽ cần có tên lửa siêu lớn Starship của SpaceX. Trước đây, tên lửa dài gần 121 mét này mới có 2 lần được phóng từ Texas, cả 2 lần đều phát nổ trên Vịnh Mexico. Vụ phóng thử nghiệm thứ 3 được lên kế hoạch vào tháng 2.

Tháng 11/2023, Cơ quan Thẩm định trách nhiệm của Chính phủ Mỹ đã cảnh báo rằng NASA có thể phải đợi đến năm 2027 cho sứ mệnh đặt chân lên Mặt trăng đầu tiên sau hơn 50 năm, trong đó coi tàu Starship của Elon Musk là một trong nhiều thách thức kỹ thuật. Một thách thức khác là sự phát triển của các bộ đồ đi bộ trên Mặt trăng của công ty Axiom Space.

Ông Amit Kshatriya, phó giám đốc điều hành của NASA cho biết: “Chúng tôi cần tất cả họ sẵn sàng và thành công để thực hiện sứ mệnh rất phức tạp đó”. Ông nói thêm rằng ngay cả khi có sự chậm trễ, cuộc đổ bộ lên Mặt trăng vào năm 2026 vẫn thể hiện “một lịch trình rất tích cực”.

Nỗ lực hạ cánh lên mặt trăng của NASA đã bị trì hoãn nhiều lần trong thập kỷ qua, làm tăng thêm chi phí hàng tỷ USD. Kiểm toán của chính phủ Mỹ dự đoán tổng chi phí của chương trình là 93 tỷ USD cho đến năm 2025.

Ngọc Ánh (theo AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: