NATO có thể thúc đẩy Ukraine khiêu khích quân sự ở Donbass

(CLO) Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev đã đưa ra nhận định như vậy trên Facebook, khi đánh giá về tình hình căng thẳng tại miền Đông Ukraine.

Theo ông Kosachev, Kiev liên tục phàn nàn về số lượng quân Nga bị cáo buộc gia tăng gần điểm biên giới Ukraine, để che giấu kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công chớp nhoáng ở Donbass.

nato co the thuc day ukraine khieu khich quan su o donbass hinh 1

Quân đội Nga tập trận Zapad-2021, nhằm sẵn sàng đối phó với các điểm nóng xung đột trong khu vực - Ảnh: Vadim Savitsky/TASS

Ông chỉ ra rằng: “Với việc các kênh liên lạc giữa Nga và NATO bị cắt giảm mạnh, những kẻ chủ mưu như Ukraine và Gruzia có thể thực sự làm bùng phát căng thẳng và dẫn đến các sự cố nguy hiểm”.

Thượng nghị sĩ Nga tin rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ đang gửi tín hiệu nguy hiểm "tới một số quốc gia trong khu vực mà sự tỉnh táo của họ có lý do để nghi ngờ".

"Rõ ràng, các nhà chức trách Ukraine đã ấp ủ những kế hoạch này trong một thời gian khá dài, bởi vì hoạt động phá băng thực sự có thể cứu họ khỏi những vấn đề trong nước. Tuy nhiên, yếu tố Nga vẫn tiếp tục hạ nhiệt các điểm nóng của Ukraine khi họ nhận ra - dù họ không nói thẳng ra - rằng họ chưa đối mặt với bất kỳ hành động xâm lược nào của nước ngoài”, ông đánh giá.

“Dẫu vậy, sự hiện diện của Hải quân Mỹ ở Biển Đen có thể gây ra hội chứng Saakashvili, gây ra nỗ lực nhằm tạo một hành động khiêu khích quân sự tương tự như cuộc tấn công của Gruzia vào Tskhinval năm 2008, dựa trên “câu thần chú” nổi tiếng rằng: Phương Tây sẽ giúp chúng ta”, thượng nghị sĩ Nga nhấn mạnh.

Ông Kosachev tiếp tục nói, ví dụ của Afghanistan cho thấy rõ phương Tây cung cấp sự trợ giúp nào. "Tuy nhiên, nhiều người ở Ukraine tin rằng người Mỹ sẽ ban cho họ sự trừng phạt mà họ hằng mong đợi như một phần thưởng cho nỗ lực sử dụng vũ lực để giải quyết xung đột trong nước", Kosachev nói thêm.

Ông lưu ý rằng các cuộc tập trận đa quốc gia bất ngờ liên quan đến các tàu có khả năng phối hợp hoạt động trên bộ, trên biển và trên không "không giúp làm dịu tình hình vốn đã bùng nổ trong khu vực".

Thượng nghị sĩ nhấn mạnh: “Hành vi khiêu khích của Mỹ và các đồng minh trong và ngoài NATO từ lâu đã trở thành phong cách đặc trưng của Washington không chỉ dọc theo biên giới phía nam của chúng tôi”.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó ra thông báo cho biết các tàu chiến Mỹ đã đến khu vực Biển Đen để tham gia cuộc tập trận đa quốc gia do Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ dẫn đầu.

Theo Moscow, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Porter, tàu chở dầu USNS John Lenthall và tàu chỉ huy USS Mount Whitney hiện đang đóng quân trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng các hoạt động bất ngờ của Mỹ, đặc biệt là nhằm sử dụng lãnh thổ của Ukraine cho mục đích quân sự, đã tạo thành một nhân tố gây bất ổn trong khu vực.

Bộ Quốc phòng lưu ý rằng Lực lượng vũ trang Nga đã không ngừng bám sát tình hình và theo dõi chặt chẽ các diễn biến.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: