NATO phô diễn sức mạnh gần biên giới Nga

(CLO) Hơn 6.500 binh sĩ, chủ yếu là người Phần Lan, cùng với lực lượng Thụy Điển và Anh, đang tham gia các cuộc tập trận bắn đạn thật tại Rovajärvi - khu vực huấn luyện lớn nhất châu Âu và cách biên giới Nga khoảng 110 km.

Các cuộc tập trận, mang tên Northern Strike 125 và Northern Star 25, nhằm mô phỏng cách ba quốc gia NATO phối hợp sử dụng pháo binh và máy bay không người lái trong một cuộc chiến thực sự.

Lính Anh thử nghiệm máy bay không người lái để do thám, lính nghĩa vụ Phần Lan tập luyện trên pháo Howitzer D-30, trong khi lính Thụy Điển tập luyện với hệ thống pháo tự hành Archer 155mm tầm xa.

finland-exercises.jpeg
Một hệ thống pháo tự hành Archer 155mm trong cuộc tập trận North Strike 125. Ảnh: Lực lượng phòng thủ Phần Lan

“Đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng hỗ trợ của NATO tại Phần Lan”, Thiếu tướng Nick English, chỉ huy Lữ đoàn Hàng không Chiến đấu số 1 của Anh chia sẻ. “Trong bối cảnh chiến tranh trên bộ ở Ukraine, vai trò của NATO là răn đe, và để răn đe bạn phải thể hiện sức mạnh”.

Các binh sĩ tại Rovajärvi cho biết Mỹ không tham gia các cuộc tập trận bắn đạn thật lần này, nhưng nhấn mạnh lực lượng Mỹ đã huấn luyện cùng các đồng minh NATO khác trong những tháng gần đây. Sự vắng mặt của Mỹ không liên quan đến chính sách hiện tại, mà là do kế hoạch tập trận riêng.

Phần Lan và Thụy Điển, hai thành viên mới nhất của NATO, đã từ bỏ chính sách không liên kết kéo dài hàng thập kỷ để gia nhập liên minh sau khi Nga xung đột với Ukraine vào năm 2022. Helsinki gia nhập NATO vào tháng 4/2023, còn Stockholm chính thức trở thành thành viên thứ 32 vào tháng 3/2024.

Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Moscow đang mở rộng các căn cứ quân sự gần biên giới Phần Lan, tại các địa điểm như Kamenka, cách biên giới 64 km.

Nga nhiều lần nêu lo ngại về sự mở rộng không ngừng về biên giới nước này của NATO - liên minh quân sự vốn có mục đích là chống Liên Xô cũ và Nga hiện tại.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: