Nên sớm xem xét, công nhận Đức Lĩnh là xã an toàn khu chống Pháp

(NB&CL) Khi được hỏi, xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước theo Chỉ thị 14–CT–TTg của TTCP về xã ATK, vùng ATK cách mạng chưa, Bí thư- Chủ tịch xã Nguyễn Xuân Thê tỏ ra lạ lẫm, vì chưa hề được cấp trên nói gì về chủ trương này.

Một ATK nổi tiếng trong chống Pháp

Sau ngày 19/12/1946, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lan ra khắp toàn quốc. Do địa hình lý tưởng, phương tiện giao thông thuận tiện cả ba tuyến đường, sắt, đường bộ, đường thủy; có núi cao, rậm rạp nối liền với địa bàn các tỉnh Bình – Trị - Thiên; nhân dân có truyền thống cách mạng, vùng Thượng Đức Thọ, hạ Hương Khê (Hà Tĩnh) được Trung ương và Bộ Tư lệnh Quân khu Bốn chọn đặt làm ATK trong những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. Đức Lĩnh có thể gọi là trung tâm, hạt nhân quan trọng của An toàn khu Trung Bộ hồi bấy giờ.

Lãnh đạo xã Đức Lĩnh hướng dẫn bà con Hội đồng hương TP Hà Tĩnh đi thăm các di tích lịch sử, công trình văn hóa của xã.

Lãnh đạo xã Đức Lĩnh hướng dẫn bà con Hội đồng hương TP Hà Tĩnh đi thăm các di tích lịch sử, công trình văn hóa của xã.

Theo tác giả Nguyễn Mai viết trong hồi ký “Nhớ lại các vùng An toàn ở Hà Tĩnh: đăng ở cuốn sách “Một thời không quên” (tập II): trong thời kỳ đầu kháng chiến chống pháp 1946 -1951, ngoài ATK Hương Khê, còn có các cơ quan tài chính Trung Bộ và cơ xưởng Liên khu Bốn đóng ở vùng Thượng Đức Thọ. Đó là cơ xưởng Yên Duệ, xưởng đúc Long Giang ở hai xã Đức Lĩnh và Đức Bồng. Ngoài ra còn có Văn phòng ATK, xưởng in bạc Cụ Hồ, Ủy ban Phát hành tiền tệ, Văn phòng Sở Kho bạc, đều đặt ở Đức Lĩnh”.

Những năm này, khí thế cách mạng ở đây nhộn nhịp khác thường. Các trung đội dân quân du kích được thành lập, ngày đêm hăng hái luyện tập quân sự, canh gác bảo vệ các cơ quan, xí nghiệp của Nhà nước. Có đến vài ngàn công nhân, viên chức ở các nhà máy, xưởng in, ngân hàng nhà nước, Tổng phát hành, kho bạc nhà nước đổ về đây. Hàng trăm thanh niên địa phương được tuyển lựa, bổ sung vào đội ngũ cán bộ, công nhân viên làm việc cho cơ quan, xí nghiệp của ATK. Từ vùng núi này, biết bao tờ giấy bạc Cụ Hồ được in ra và chuyển vào Nam cung cấp cho  Liên khu 5 và các tỉnh cực Nam Trung Bộ. Nhiều cụ già hiện ở lứa tuổi 80-90 của địa phương kể lại, nhân dân Đức Lĩnh có truyền thống trung thành với Đảng, thủy chung với cách mạng. Tuy những năm đầu cách mạng đời sống rất khó khăn, thiếu thốn, phần nhiều gia đình phải lấy rau cháo, sắn khoai thay cơm. Song không hề một ai tơ hào đến vàng bạc, ngân khố của Nhà nước, cho dù ở đây là nơi cất giấu hàng vạn tấn gạo, hàng chục tấn vàng, hàng trăm tấn giấy bạc Cụ Hồ để chuyển đi phân phối cho các địa phương, đơn vị trung khu vực Trung Trung Bộ.

Cần có chính sách tri ân với địa phương có công với cách mạng

Là một địa phương nhiều năm là trung tâm An toàn khu của Liên khu 4 như vậy, nhưng cho đến nay đã hơn 4 năm kể từ ngày có Quyết định 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng hồ sơ An toàn khu, ghi công những vùng có căn cứ cách mạng. Hơn 217 xã, 5 vùng trong toàn quốc đã được công nhận xã, vùng ATK, Đức Lĩnh vẫn chưa được các cấp chính quyền từ huyện đến tỉnh hướng dẫn, xem xét về vấn đề này. Gần đây nhất, Chính phủ lại ban hành Chỉ thị 14/CT–TTg, ngày 24/3/2020 về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

gt3

Chỉ thị đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành UBND các cấp tiếp tục xem xét, công nhận các xã ATK, vùng ATK cách mạng nhằm kịp thời ghi nhận công lao của nhân dân các dân tộc vùng chiến khu cách mạng. Triển khai đồng bộ các chính sách theo hướng ưu tiên cho các xã ATK; tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, các dự án... bảo tồn, tôn tạo các di tích cách mạng... nhằm thu hút, phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại các xã ATK, vùng ATK cách mạng.

Thiết nghĩ, đây là một chủ trương đúng đắn, cần thiết của Đảng và Nhà nước nhằm tri ân công lao, sự đóng góp của địa phương trong hai cuộc kháng chiến đối với đất nước. Rất mong UBND các cấp, các bộ, ngành hữu quan tích cực vào cuộc, giúp địa phương có điều kiện nâng cao đời sống các mặt, đặc biệt là qua đây “đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là các thế hệ về truyền thống của quê hương, của chiến khu ATK cách mạng”, như chỉ thị 14 đã nêu rõ.

Khắc Hiển

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: