New York Times: Mỹ có thể bị cáo buộc tội ác chiến tranh

(CLO) Quân đội Mỹ bị nghi đã ngụy trang máy bay quân sự thành máy bay dân sự để tiến hành không kích một chiếc thuyền bị cho là buôn lậu ma túy từ Venezuela.

Theo một báo cáo của tờ New York Times công bố vào tối 12/1, vụ việc này dấy lên các câu hỏi nghiêm trọng về khả năng Mỹ vi phạm luật chiến tranh quốc tế.

Bài viết của New York Times tập trung vào cuộc tấn công đầu tiên được ghi nhận trong chiến dịch không kích tàu thuyền do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động ngày 2/9 tại khu vực phía nam biển Caribe.

Thời điểm đó, ông Trump tuyên bố trên nền tảng Truth Social rằng cuộc tấn công ban đầu đã khiến 11 người thiệt mạng, đồng thời gọi các nạn nhân là “những kẻ khủng bố ma túy”. Tuy nhiên, New York Times cho biết chiếc máy bay tham gia chiến dịch được sơn giống máy bay dân dụng, với tên lửa được giấu bên trong thân máy bay thay vì gắn lộ rõ dưới cánh.

Theo bài báo, việc cải trang như vậy có thể bị xem là tội ác chiến tranh theo luật điều chỉnh xung đột vũ trang. Thiếu tướng Steven Lepper, cựu phó chánh án quân pháp của Không quân Mỹ, nhận định rằng việc che giấu phù hiệu quân sự và vũ khí có thể cấu thành hành vi “phản bội”, một hình thức lừa dối bị cấm theo luật quốc tế.

Ảnh chụp màn hình từ một video cho thấy những chiếc thuyền đang bốc cháy trên biển.
Chính quyền ông Trump đã tiến hành hàng chục cuộc không kích nhằm vào các tàu thuyền ở Biển Caribe và Đông Thái Bình Dương kể từ tháng 9. Ảnh: Truth Social/Donald Trump

Báo cáo không nêu rõ ai là người ra lệnh ngụy trang chiếc máy bay. Nếu những thông tin này chính xác, chúng sẽ bổ sung các chi tiết mới, làm phức tạp thêm tranh cãi xung quanh chiến dịch không kích tàu thuyền của chính quyền ông Trump và đặc biệt là cuộc tấn công ngày 2/9.

Chính quyền ông Trump nhiều lần khẳng định việc tấn công các tàu bị nghi chở ma túy là cần thiết để ngăn dòng ma túy bất hợp pháp từ Nam Mỹ vào Mỹ. Trong một bản ghi nhớ gửi Quốc hội, ông Trump tuyên bố Mỹ đang ở trong một “cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế” với các băng đảng ma túy, mà ông mô tả là các chiến binh bất hợp pháp.

Tuy nhiên, New York Times lưu ý rằng không có cơ sở pháp lý quốc tế rõ ràng cho cách phân loại này, khi buôn bán ma túy được coi là tội phạm hình sự và không tương đương với một cuộc tấn công vũ trang. Nhiều chuyên gia, trong đó có các chuyên gia của Liên hợp quốc, đã mô tả các cuộc tấn công như vậy là hành vi giết người ngoài pháp luật và vi phạm luật quốc tế.

Sau vụ việc ngày 2/9, quân đội Mỹ được cho là đã chuyển sang sử dụng các máy bay quân sự được đánh dấu rõ ràng, bao gồm cả máy bay không người lái MQ-9 Reaper, cho các cuộc tấn công tàu thuyền tiếp theo.

Bản tin cũng dẫn lời các quan chức chính quyền ông Trump khẳng định mọi hành động quân sự đều nằm trong thẩm quyền pháp lý của Mỹ, đồng thời phủ nhận việc có bất kỳ hành vi phi pháp nào trong chiến dịch không kích tàu thuyền. Theo New York Times, kể từ ngày 2/9, ít nhất 35 cuộc tấn công đã được thực hiện tại biển Caribe và khu vực phía đông Thái Bình Dương, khiến khoảng 114 người thiệt mạng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: