New Zealand tuyên bố chưa công nhận Palestine, đảng đối lập phản đối

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Peters nêu rõ: “Khi chiến tranh đang diễn ra ác liệt, Hamas vẫn là chính quyền thực tế ở Gaza, và các bước đi tiếp theo còn chưa rõ ràng, thì vẫn còn quá nhiều câu hỏi về tương lai của Nhà nước Palestine khiến cho việc New Zealand tuyên bố công nhận vào lúc này là không thận trọng”.

Screenshot 2025-09-27 at 09.46.46
Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters.

Ông nói thêm: “Chúng tôi cũng lo ngại rằng trong bối cảnh hiện tại, việc tập trung vào vấn đề công nhận có thể gây phức tạp cho các nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn, bằng cách đẩy Israel và Hamas vào các vị thế cố chấp hơn nữa”.

Quan điểm của New Zealand không đồng nhất với các đối tác truyền thống là Úc, Canada và Anh, những nước đã công nhận Nhà nước Palestine vào Chủ nhật.

Một thông cáo từ Chính phủ New Zealand vào thứ Sáu cho biết nước này hy vọng sẽ công nhận Nhà nước Palestine vào thời điểm mà tình hình thực địa mang lại triển vọng hòa bình và đàm phán khả quan hơn hiện nay.

Đảng Lao động đối lập ở New Zealand chỉ trích quyết định này và cho rằng nó sẽ đặt đất nước vào “phía sai lầm của lịch sử”.

Người phát ngôn về đối ngoại của Đảng Lao động, Peeni Henare, nói rằng quyết định này khiến người dân New Zealand và tuyên bố: “Sẽ không có giải pháp hai nhà nước hay nền hòa bình lâu dài ở Trung Đông nếu không công nhận Palestine là một nhà nước”.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: