Nga áp đặt lệnh trừng phạt trả đũa Canada

Thứ ba, 08/06/2021 07:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nga sẽ cấm 9 công dân Canada nổi tiếng vào lãnh thổ của mình vô thời hạn, Bộ Ngoại giao nước này cho biết hôm thứ Hai (7/6), để đáp trả các lệnh trừng phạt của Canada được áp đặt vào tháng 3 vì những lo ngại về nhân quyền.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Tổng chưởng lý của Canada David Lametti nằm trong số các cá nhân bị cấm vào Nga - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Tổng chưởng lý của Canada David Lametti nằm trong số các cá nhân bị cấm vào Nga - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

"Để đối phó với các biện pháp trừng phạt trái pháp luật do chính phủ Canada áp đặt đối với công dân Liên bang Nga vào ngày 24 tháng 3 năm 2021, với lý do xa vời là cuộc đàn áp bị cáo buộc đối với Alexey Navalny, quốc tịch Nga, bị kết án vì các hành động bất hợp pháp, một quyết định đã được đưa ra vô thời hạn cấm nhập cảnh vào Nga đối với những người có quốc tịch Canada (có tên đính kèm)", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết.

Danh sách bao gồm David Lametti, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Tư pháp Canada; Anne Kelly, Ủy viên Cơ quan Cải huấn Canada; Brenda Lucki, Ủy viên của Cảnh sát Hoàng gia Canada; Marci Surkes, Giám đốc Chính sách của Thủ tướng Chính phủ; Dominic LeBlanc, Bộ trưởng Bộ các vấn đề liên chính phủ; Jody Thomas, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Michael Rouleau, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quốc phòng; Brian Brennan, Phó Ủy viên Cảnh sát Hoàng gia Canada và Chuẩn Đô đốc Scott Bishop, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tình báo Lực lượng Canada.

Người phát ngôn nhấn mạnh rằng các nhà chức trách của Canada tiếp tục ủng hộ các sáng kiến ​​chống lại Nga, "thể hiện hoạt động không phù hợp và phản tác dụng trong việc hỗ trợ chế độ cực đoan dân tộc chủ nghĩa ở Kiev và lực lượng "bài Nga" ở các nước Baltic, những cáo buộc vô căn cứ chống lại quốc gia của chúng tôi là "gây hấn" nhằm vào Ukraine, cũng như các nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của Nga".

Nhà ngoại giao Nga chỉ ra rằng các hành động của Ottawa "phản ánh tiêu cực về triển vọng khôi phục đối thoại giữa các tiểu bang chính thức và thiết lập mối quan hệ tương tác giữa Nga và Canada với tư cách là láng giềng qua Bắc Cực".

Tuy nhiên, người phát ngôn lưu ý, Moscow vẫn sẵn sàng xây dựng các mối quan hệ mang tính xây dựng với Canada bất chấp tư tưởng “bài Nga” được nuôi dưỡng bởi một bộ phận nhất định ở Canada.

"Phía Nga vẫn cởi mở đối với việc phát triển quan hệ của chúng ta dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, nhấn mạnh vào hợp tác trong các lĩnh vực có lợi ích trùng hợp khách quan như Bắc Cực, và các kết nối kinh doanh và khu vực", nhà ngoại giao kết luận.

Bộ Ngoại giao Canada cho biết các biện pháp trừng phạt của Nga được công bố hôm thứ Hai (7/6) là không thể chấp nhận được và không có cơ sở.

"Chúng tôi quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền đang xấu đi ở Nga và không gian xã hội dân sự và tiếng nói độc lập bị thu hẹp. Chúng tôi đứng về phía những người Canada đã bị nhắm mục tiêu", họ cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, vào ngày 24/3, Canada đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với 9 quan chức cao cấp của Nga vì "vi phạm nhân quyền có hệ thống và nghiêm trọng ở Nga".

Ottawa đặc biệt quan tâm đến việc đối xử với Alexei Navalny, một nhà phê bình nổi tiếng của Điện Kremlin. Navalny bị bắt vào năm nay và bị xét xử án tù 2 năm rưỡi tù giam vì những vi phạm liên quan đến tội danh tham ô mà người đàn ông này nói là gian lận.

Navalny bị bắt giữ khi trở về Nga vào tháng Giêng từ Đức, nơi anh ta được điều trị vì những gì mà các nhà chức trách Đức kết luận là đầu độc ở Nga bằng chất độc thần kinh bị cấm. Điện Kremlin cho biết họ không thấy bằng chứng nào về việc ông bị đầu độc và việc bỏ tù ông không phải là hành vi chính trị.

Chấn Phong

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h