Nga bác bỏ lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu ở Ukraine

(CLO) Nga tái khẳng định lập trường phản đối việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine, bác bỏ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Moscow sẵn sàng chấp nhận điều này.

Phát biểu hôm thứ Hai, ông Trump khẳng định đã trao đổi trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu và nhận được sự đồng thuận từ phía Moscow. "Tôi đã hỏi ông ấy câu hỏi đó một cách cụ thể. Ông ấy không có vấn đề gì với điều đó", ông Trump nói.

Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov không trực tiếp bác bỏ phát ngôn của ông Trump nhưng nhấn mạnh rằng lập trường của Nga về vấn đề này vẫn không thay đổi. "Lập trường đã được Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nêu rõ. Tôi không có gì để bổ sung", ông Peskov cho biết.

nga bac bo luc luong gin giu hoa binh chau au o ukraine hinh 1

Nga đã nhiều lần tuyên bố phản đối việc NATO triển khai quân đội trên bộ tại Ukraine. Ảnh: Sputnik

Nga từ lâu đã phản đối sự hiện diện của quân đội NATO tại Ukraine, coi đó là mối đe dọa trực tiếp đến chủ quyền của mình. Tuần trước, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Moscow sẽ không chấp nhận bất kỳ lực lượng nước ngoài nào, ngay cả khi họ hoạt động dưới một lá cờ khác.

Trong khi đó, chính quyền ông Trump tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán với cả Moscow và Kiev. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Brian Hughes cho biết: "Cam kết của Tổng thống Trump về việc chấm dứt cuộc chiến tàn khốc này sẽ không được đàm phán thông qua truyền thông". Ông cũng nhấn mạnh rằng châu Âu cần đóng vai trò lớn hơn trong việc đảm bảo hòa bình.

Trước những diễn biến này, lãnh đạo 27 nước thành viên EU sẽ họp trực tuyến vào thứ Tư để thảo luận về cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và ông Trump tại Washington. Ông Macron đã kêu gọi một thỏa thuận hòa bình "bền vững", nhấn mạnh rằng "hòa bình không thể đồng nghĩa với việc Ukraine đầu hàng".

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tuyên bố hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào ngày 6/3 tại Brussels sẽ là thời điểm quan trọng để quyết định chiến lược hỗ trợ Ukraine và củng cố an ninh châu Âu.

Căng thẳng gia tăng khi ông Trump thúc đẩy đàm phán trực tiếp giữa các quan chức Mỹ và Nga mà không có sự tham gia của Ukraine hay châu Âu, khiến EU nghi ngờ về cam kết của Washington đối với an ninh khu vực.

Tổng thống Mỹ khẳng định cuộc chiến có thể kết thúc "trong vòng vài tuần", đồng thời tiết lộ rằng ông Zelenskyy có thể đến Washington trong những ngày tới. Trong khi đó, ông Macron nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là đạt được một lệnh ngừng bắn, điều mà ông tin rằng có thể thực hiện "trong những tuần tới".  

Ngọc Ánh (theo AJ, Reuters, TASS)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: