Phía Nga cáo buộc "Ukraine và những bên ủng hộ họ" dàn dựng những kế hoạch này.
Trong một vụ việc điển hình diễn ra tại Moscow, FSB đã bắt giữ một phụ nữ Nga 25 tuổi bị cáo buộc được tình báo Ukraine tuyển mộ qua ứng dụng WhatsApp từ năm 2024.
Theo các điều tra viên, một nhân viên tình báo đối phương đã "giả vờ thiết lập quan hệ tình cảm" với người phụ nữ này qua mạng và hứa hẹn sẽ cùng cô chung sống tại Ukraine sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Vào năm 2026, theo chỉ dẫn, người phụ nữ này đã thuê một căn hộ tại Moscow, lắp đặt camera bí mật để theo dõi địa chỉ nhà riêng và xe cá nhân của một sĩ quan cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Nga, đồng thời truyền phát trực tiếp hình ảnh về phía Ukraine.
Khi bị thẩm vấn, nghi phạm thừa nhận: "Tôi không biết mình đang theo dõi ai, nhưng tôi hình dung đó là một quan chức cấp cao nào đó. Tôi hiểu mục đích của việc theo dõi là để sát hại người này".
Tại căn hộ thuê, cô đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và trang phục cải trang cho kẻ trực tiếp thực hiện vụ ám sát, người dự kiến sẽ đến sau khi cô rời khỏi Nga để trốn sang Ukraine thông qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ và Moldova.
Cùng thời điểm, tại thành phố Krasnodar ở miền Nam nước Nga, lực lượng an ninh cũng đã bắt giữ một người đàn ông 48 tuổi có tiền án. Người này được cho là đã chuyển đến sống tại thành phố Dnipro, Ukraine cùng gia đình sau khi mãn hạn tù tại Nga, sau đó bị tình báo Ukraine tuyển mộ vào tháng 2 bằng cách đe dọa truy tố vợ ông ta.
Sau khi được huấn luyện về vũ khí và chất nổ, nghi phạm quay trở lại Nga thông qua Moldova và Armenia. Kế hoạch ám sát được vạch ra là sử dụng một "thiết bị bay không người lái được gắn bom chứa đầy mảnh văng" để tấn công một sĩ quan Nga ngay khi người này bước vào tòa nhà chung cư.
Nghi phạm bị bắt khi đang đi nhận máy bay không người lái tại một khu vực hẻo lánh và thừa nhận đang chuẩn bị mang thiết bị này sang Ukraine để "được các chuyên gia nước ngoài đào tạo thêm".
Hoạt động của FSB không chỉ dừng lại ở Moscow hay Krasnodar mà còn mở rộng ra nhiều địa phương khác trong một chiến dịch phối hợp lớn.
Tại vùng Tyumen và Cộng hòa Adygea, cơ quan chức năng đã bắt giữ thêm ba nghi phạm bị cáo buộc chuẩn bị các hành động phá hoại và khủng bố nhắm vào nhân viên quân sự, các cơ sở vận tải và hạ tầng năng lượng. Một trong số các nghi phạm bị bắt quả tang khi đang cố gắng lấy vật liệu nổ từ một nơi ẩn nấp để đặt bom vào xe của một quân nhân.
Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều thiết bị nổ do nước ngoài sản xuất cùng các thiết bị gây cháy tự chế được chuẩn bị cho các cuộc tấn công trong tương lai.
Tại vùng Orenburg, một thiếu niên sinh năm 2008 cũng bị bắt giữ do bị nghi ngờ thu thập thông tin về các cơ sở hạ tầng quan trọng để phục vụ cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Đại diện FSB nhận định chuỗi âm mưu này có "quy mô và mức độ nghiêm trọng chưa từng có". Các nghi phạm hiện phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng bao gồm chuẩn bị tấn công khủng bố và phản quốc, với khung hình phạt có thể lên tới tù chung thân.
Phía Nga tuyên bố cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng để xác định xem liệu những âm mưu này có nằm trong một mạng lưới phá hoại lớn hơn đang hoạt động trên khắp lãnh thổ nước này hay không.