Nga bắt thêm 2 quan chức trong cuộc điều tra tham nhũng quân đội

(CLO) Ngày 23/5, các nhà điều tra cho biết Nga đã bắt giữ thêm hai nhân vật hàng đầu trong vụ bê bối tham nhũng, đó là Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Vadim Shamarin và ông Vladimir Verteletsky - quan chức cấp cao phụ trách mua sắm của Bộ Quốc phòng Nga.

Vụ bắt giữ Trung tướng Vadim Shamarin và Vladimir Verteletsky đã nâng số quan chức quân sự và quốc phòng Nga bị bắt giữ lên 5 người chỉ trong vòng một tháng.

Ba người khác, trong đó có một cựu giám đốc công ty xây dựng bị nghi ngờ đưa hối lộ, cũng đã bị bắt. Động thái này cho thấy Nga đang nỗ lực dập tắt nạn tham nhũng xung quanh các hợp đồng quân sự vào thời điểm lực lượng Nga chiến đấu ở Ukraine.

nga bat them 2 quan chuc trong cuoc dieu tra tham nhung quan doi hinh 1

Trung tướng Vadim Shamarin. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo Ủy ban Điều tra Nga, Shamarin bị cáo buộc nhận hối lộ từ một nhà máy sản xuất thiết bị liên lạc ở vùng núi Ural từ năm 2016 - 2023. Đổi lại, công ty này có thể nhận thầu các hợp đồng cấp nhà nước lớn hơn. Ủy ban cho biết ông Shamarin trục lợi ít nhất 36 triệu rúp (400.000 USD).

Nhà của Shamarin đã bị khám xét và ông bị giam giữ trong hai tháng trước khi xét xử. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt với án tù lên đến 15 năm. Hãng thông tấn nhà nước TASS cho biết ông không nhận tội. 

Trước đây, Shamarin chịu trách nhiệm giám sát Quân đoàn Tín hiệu của quân đội từ năm 2020, chịu trách nhiệm liên lạc quân sự, bao gồm cả việc đảm bảo các tín hiệu chỉ huy chiến trường bí mật.

Ngoài ra, các nhà điều tra cũng bắt giữ Vladimir Verteletsky - quan chức cấp cao phụ trách mua sắm của Bộ Quốc phòng Nga - với cáo buộc lạm quyền trong việc thực thi lệnh quốc phòng nhà nước. Ông được cho là đã ký hợp đồng thực hiện công việc chưa hoàn thành dẫn đến thất thoát cho nhà nước hơn 70 triệu rúp (764.000 USD) vào năm 2022.

Cuộc trấn áp tham nhũng cấp cao bắt đầu từ ngày 23/4 khi Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov bị tạm giam trước khi xét xử vì nghi ngờ nhận hối lộ.

Sau đó, Trung tướng Yury Kuznetsov, người đứng đầu nhân sự của Bộ Quốc phòng Nga và Thiếu tướng Ivan Popov, cựu Tư lệnh Quân đoàn 58 của Nga, cũng đã bị bắt giữ.

Đây là vụ bê bối lớn nhất xảy ra với quân đội Nga trong nhiều năm và xảy ra vào thời điểm quân đội giành lại thế chủ động trên chiến trường Ukraine, và vào thời điểm nước này có Bộ trưởng Quốc phòng mới, nhà kinh tế Andrei Belousov.

Việc bổ nhiệm ông Belousov, người không có kinh nghiệm quân sự, được nhiều người coi là động thái nhằm loại bỏ tình trạng lãng phí và tham nhũng trong chi tiêu quốc phòng. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã được chuyển sang làm Thư ký Hội đồng An ninh Nga.

Điện Kremlin cho biết các công việc chống tham nhũng tương tự đang được thực hiện trên nhiều cơ quan nhà nước khác nhau của Nga. 

Hoài Phương (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: