Nga cấm các nhà báo phương Tây dự Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg

(CLO) Điện Kremlin hôm thứ Bảy (3/6) cho biết, các nhà báo từ "các quốc gia không thân thiện" sẽ không được phép tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), sự kiện được ví như “Davos của Nga”.

Diễn đàn ở St. Petersburg được tổ chức từ năm 1997 và được coi là sự kiện cạnh tranh của Nga đối với Diễn đàn Kinh tế Thế giới được tổ chức ở Davos, Thụy Sĩ. Các nhà báo phương Tây chưa từng bị cấm vào diễn đàn.

nga cam cac nha bao phuong tay du dien dan kinh te st petersburg hinh 1

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại một diễn đại SPIEF trước đây. Ảnh: Điện Kremlin

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng tin TASS: "Lần này, chúng tôi thực sự đã quyết định không công nhận các tờ báo từ các quốc gia không thân thiện với SPIEF. Sự quan tâm đến SPIEF luôn lớn, tất cả các nhà báo khác sẽ làm việc trên trang web".

"Các quốc gia không thân thiện" là một định nghĩa được Nga sử dụng để mô tả những nước đã trừng phạt nước này trong cuộc chiến ở Ukraine. Một số văn phòng của các hãng tin phương Tây tại Moscow cũng đã nhận được thông báo từ chối cấp phép cho các nhà báo được tham dự sự kiện.

Khi nền kinh tế Nga bùng nổ vào những năm 2000, các nhà đầu tư và chủ ngân hàng đầu tư lớn của phương Tây đã đổ xô đến diễn đàn này để tìm kiếm các hợp đồng làm ăn trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, họ đã bị thay thế bởi các nhà đầu tư Trung Quốc và Ả Rập. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, đã hội đàm với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tại diễn đàn vào năm ngoái.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), là sự kiện kinh tế và kinh doanh thường niên của Nga, sẽ được tổ chức vào ngày 14-17 tháng 6 năm nay. Tổng thống Nga Vladimir Putin theo truyền thống tham dự phiên họp toàn thể của SPIEF. Thị trường lao động sẽ là một trong những vấn đề trọng tâm tại diễn đàn.

Bùi Huy (TASS, Reuters, CNA)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: