Những trọng tâm tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2022

(CLO) Sau hơn 2 năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã quay trở lại Davos ở Thụy Sĩ. Dưới đây là những trọng tâm đáng chú ý tại hội nghị lần này.

Sau 2 năm tổ chức trực tuyến, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos đã lại một lần nữa được tổ chức ở Thụy Sĩ, vào thời điểm khi xung đột đang bùng phát ở Ukraine, Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc làm dấy lên lo ngại suy thoái, trong bối cảnh giá cả tăng cao, làm gia tăng tình trạng đói và nghèo trên toàn cầu.

nhung trong tam tai dien dan kinh te the gioi davos 2022 hinh 1

Davos, nơi thường xuyên tổ chức các Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Davos 2022 cảnh báo về những khó khăn đối với nền kinh tế thế giới

Diễn đàn kinh tế Davos bị hoãn đến mùa hè do lo ngại Omicron

Diễn đàn kinh tế Davos tại Singapore tạm hoãn vì COVID bùng phát

Hội nghị Davos: COVID-19 và biến đổi khí hậu là chủ đề nổi bật

“Cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos năm nay sẽ là cuộc họp thường niên kịp thời và có kết quả nhất kể từ khi diễn đàn được thành lập cách đây hơn 50 năm”, người sáng lập WEF Klaus Schwab nói với các phóng viên trước cuộc họp.

Ông Schwab nói: “Các cuộc xung đột, dịch bệnh và khủng hoảng khí hậu, đã làm trật bánh phục hồi toàn cầu. Những vấn đề đó phải được đối mặt tại Davos; đặc biệt là cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu cần phải sự quan tâm ngay lập tức".

Hơn 2.500 người tham gia từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau sẽ tham gia hội nghị kéo dài 5 ngày bắt đầu từ Chủ nhật (22/5), bao gồm hơn 50 nguyên thủ quốc gia và quan chức chính phủ.

Các nguyên thủ chính bao gồm ông Olaf Scholz, Thủ tướng mới của Đức, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và đặc phái viên khí hậu Mỹ John Kerry. Tổng thống Rwandan Paul Kagame và nhà lãnh đạo Colombia Ivan Duque dự kiến ​​cũng sẽ tham dự.

Cuộc xung đột ở Ukraine dự kiến ​​sẽ là tâm điểm chính tại cuộc họp ở Davos năm nay, với việc các quan chức hàng đầu của chính phủ Ukraine sẽ đích thân tới tham dự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy dự kiến ​​sẽ phát biểu trước diễn đàn. Nga sẽ không tham dự WEF năm nay, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Chủ tịch WEF Borge Brende nói: “Tôi khẳng định rằng đó là quyết định đúng đắn''.

Lần gần nhất trước đây WEF được tổ chức ở Davos, Covid-19 vẫn chưa được phát hiện. Hai năm sau, căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và tiếp tục chi phối chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sau 2 năm, hàng triệu người, chủ yếu là phụ nữ, vẫn chưa tham gia lại lực lượng lao động, hàng trăm nghìn trẻ em buộc phải bỏ học ở các nước đang phát triển, trong khi các doanh nghiệp sống sót sau cuộc khủng hoảng vẫn đang lỗ.

Phục hồi sau đại dịch là một chủ đề chính khác trong chương trình nghị sự, với một loạt các phiên họp dành riêng cho vấn đề này. Cuộc họp trực tiếp đầu tiên của WEF sau đại dịch ban đầu được lên kế hoạch diễn ra vào tháng 1 như trước đây, nhưng việc biến thể Omicron bùng phát đã khiến cuộc họp bị hoãn. 

Hoàng Nam (theo DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: