Nga cảnh báo việc Ba Lan có ý định đưa quân tới biên giới Phần Lan

(CLO) Bất kỳ quyết định nào của Phần Lan cho phép "tập trung" quân đội ở biên giới với Nga sẽ bị Moscow coi là một mối đe dọa, theo Điện Kremlin cho biết vào thứ Tư, sau khi Ba Lan đề nghị cử cố vấn quân sự tới giúp cảnh sát biên giới Phần Lan.

Người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan, Jacek Siewiera, cho biết trên X vào cuối ngày thứ Ba rằng Ba Lan sẽ cử cố vấn quân sự đến Phần Lan, để đáp lại “yêu cầu chính thức về sự hỗ trợ của đồng minh khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng... ở biên giới Phần Lan".

nga canh bao viec ba lan co y dinh dua quan toi bien gioi phan lan hinh 1

Phần Lan đã đóng cửa toàn bộ cửa khẩu biên giới với Nga vì lo ngại dòng người di cư. Ảnh: Reuters

Ông nói thêm rằng: “Một nhóm cố vấn quân sự sẽ cung cấp kiến thức tại chỗ về an ninh biên giới, cũng như về mặt hoạt động”. Tuy nhiên, Phần Lan hôm thứ Tư cho biết họ không biết về lời đề nghị của Ba Lan.

Hiện, Phần Lan đã đóng cửa toàn bộ biên giới dài 1.340 km với Nga trong vòng hai tuần nhằm ngăn chặn dòng người xin tị nạn lớn bất thường từ Nga sang nước này.

Khi được hỏi về lời đề nghị của Ba Lan với Phần Lan bởi các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Đây là một biện pháp hoàn toàn dư thừa để đảm bảo an ninh biên giới vì không có mối đe dọa nào ở đó".

"Người Phần Lan phải nhận thức rõ ràng rằng điều này sẽ gây ra mối đe dọa cho chúng tôi - sự gia tăng tập trung của các đơn vị quân đội ở biên giới của chúng tôi", ông Peskov nói và cho biết thêm rằng bất kỳ hoạt động triển khai nào theo kế hoạch sẽ là vô cớ và vô lý.

Lực lượng Biên phòng và Bộ Nội vụ của Phần Lan đều cho biết họ không biết về bất kỳ kế hoạch nào về việc đưa các cố vấn quân sự Ba Lan đến biên giới phía đông Phần Lan.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto đã hội đàm với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda tại Warsaw vào tuần trước nhưng họ không thảo luận về hợp tác quân sự ở biên giới Phần Lan với Nga, theo văn phòng của ông Niinisto cho biết

Phần Lan đã chính thức gia nhập NATO vào đầu năm nay, sau khi quyết định chấm dứt nhiều thập kỷ không liên kết quân sự, vì lo ngại tác động từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Bùi Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: