Nga chấm dứt bản ghi nhớ 'vùng đất mở' với Mỹ, kêu gọi Ukraine dừng biểu tình chống đối

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Bài liên quan

Tòa án Nga tuyên bố nhóm của Navalny là 'cực đoan', cấm tham gia tranh cử

Trung Quốc, Nga giải quyết vấn đề Triều Tiên khi yếu tố Mỹ không chắc chắn

Nga dọa rời chương trình trạm vũ trụ quốc tế nếu Mỹ không bỏ cấm vận

Vắc xin Sputnik V của Nga được cấp phép ở hơn 60 quốc gia

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký lệnh chấm dứt biên bản ghi nhớ về "vùng đất mở" giữa Nga và Mỹ được ký kết vào năm 1992, cho phép các nhà ngoại giao Nga và Mỹ đi qua các khu vực của nước kia mà không cần xin phép mà chỉ cần thông báo. Tài liệu đã được công bố vào thứ Năm (10/6) trên cổng thông tin pháp lý chính thức.

"Bộ Ngoại giao Nga sẽ thông báo cho phía Mỹ về quyết định này", thông cáo viết.

Trong khi đó, ông Vasily Pokotilo của Lãnh sự quán Ukraine tại Nga đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga vào ngày 10/6.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Nga đã kiên quyết phản đối với ông Pokotilo về các cuộc biểu tình của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine.

"Về vấn đề này, Giám đốc lãnh sự quán Ukraine tại Nga Vasily Pokotilo đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga. Bộ này đã bày tỏ sự kiên quyết phản đối với ông về một hành vi vi phạm nghĩa vụ khác của Kiev theo Công ước Vienna 1963. Một lần nữa, chúng tôi yêu cầu Ukraine thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để tránh những hành động khiêu khích như vậy, đảm bảo các điều kiện cho công việc bình thường và tính toàn vẹn của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Nga tại Ukraine, cũng như sự an toàn của nhân viên của nhân viên tại đây", bà Zakharova cho hay.

Nhà ngoại giao lưu ý rằng các hành động khiêu khích của các phần tử cấp tiến ở Ukraine đang diễn ra thường xuyên hơn và ngày càng trở nên hung hãn hơn.

"Trong vài tuần qua, một số cuộc mít tinh đã được tổ chức gần các bức tường của đại sứ quán của chúng tôi ở Kiev, kèm theo những lời hô hào chống Nga tấn công và các biện pháp nhằm hạn chế quyền tiếp cận lãnh thổ của cơ quan đại diện ngoại giao", bà cho hay.

Bà Zakharova chỉ ra rằng Nga đã gửi một số công hàm phản đối tới Ukraine yêu cầu nước này điều tra các hành động khiêu khích, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi nào.

Bà nói thêm: "Chúng tôi kêu gọi chính phủ Ukraine ngừng lôi kéo những người theo dân tộc chủ nghĩa, chấm dứt hoạt động của họ và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế được công nhận chung, trước hết và trên hết, đối với các nghĩa vụ của họ theo Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao".

Xem thêm

Lũ quét ở Nepal và Trung Quốc: Ít nhất 160 người chết và hàng trăm du khách nước ngoài mất tích

Lũ quét ở Nepal và Trung Quốc: Ít nhất 160 người chết và hàng trăm du khách nước ngoài mất tích

(CLO) Trận lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc vào thứ Tư (26/8) cho đến nay đã khiến ít nhất 160 người thiệt mạng, cùng hàng trăm du khách nước ngoài và những người khác mất tích. Các chuyên gia cho biết nguyên nhân có thể là do lở tuyết từ sông băng tại vùng Himalaya.

Thủ tướng Qatar tới Iran thúc đẩy nỗ lực hòa giải

Thủ tướng Qatar tới Iran thúc đẩy nỗ lực hòa giải

(CLO) Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani sẽ tới Tehran vào hôm nay 27/8 nhằm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng sau khi Washington tuyên bố tăng sức ép kinh tế lên Tehran.

Tiền Iran mất giá kỷ lục, 2 triệu rial đổi 1 USD

Tiền Iran mất giá kỷ lục, 2 triệu rial đổi 1 USD

(CLO) Đồng rial Iran đã giảm xuống mức thấp kỷ lục so với USD (2 triệu rial đổi 1 USD) trên thị trường tự do. Đồng tiền mất giá khiến giá thực phẩm, thuốc men và nhiều nhu yếu phẩm tăng mạnh, trong khi thu nhập của người dân không theo kịp.

Gần 400 du khách mất tích do lũ quét kinh hoàng ở Nepal

Gần 400 du khách mất tích do lũ quét kinh hoàng ở Nepal

(CLO) Ngày 26/8, trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal khiến nhiều khu dân cư bị tàn phá, ít nhất 17 người thiệt mạng và gần 400 người mất tích, trong khi lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân.

Cỡ chữ bài viết: