Mỹ gỡ lệnh trừng phạt đối với các cựu quan chức Iran

(CLO) Hôm qua (10/6), Mỹ đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với ba cựu quan chức Iran và hai công ty trước đây kinh doanh hóa dầu của Iran, một bước mà quan chức Mỹ gọi là thông lệ nhưng điều đó cho thấy sự sẵn sàng để Mỹ giảm bớt các lệnh trừng phạt khi có lý do chính đáng.
Mỹ đã gỡ lệnh cấm đối với ba cựu quan chức và hai công ty của Iran - Ảnh: Reuters

Mỹ đã gỡ lệnh cấm đối với ba cựu quan chức và hai công ty của Iran - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Mỹ cảnh báo Cuba, Venezuale từ chối các tàu nghi chở vũ khí của Iran

IAEA cảnh báo hoạt động hạt nhân của Iran và Triều Tiên

Iran mất quyền bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc khi không nộp phí

Mộy quan chức Mỹ cho biết, các động thái của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ không liên quan đến nỗ lực khôi phục sự tuân thủ của Iran và Mỹ đối với thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

"Hôm nay, OFAC và Bộ Ngoại giao cũng đang dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với ba cựu quan chức Chính phủ Iran và hai công ty trước đây liên quan đến việc mua, bán, vận chuyển hoặc tiếp thị các sản phẩm hóa dầu của Iran", Bộ Tài chính cho biết trong một tuyên bố.

Họ cho biết việc hủy niêm yết phản ánh "một sự thay đổi đã được xác minh trong hành vi hoặc trạng thái" của những người bị trừng phạt và "thể hiện cam kết của chính phủ Hoa Kỳ trong việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trong trường hợp thay đổi".

Một phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ cho biết ba cá nhân đã xác nhận rằng họ "không còn ở vị trí của họ trong các tổ chức liên kết với Chính phủ Iran", thêm vào đó không có lý do gì để duy trì các lệnh trừng phạt đối với họ.

Thị trường dầu giảm mạnh trong thời gian ngắn sau khi báo chí đưa tin về các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ đối với các quan chức dầu mỏ Iran, cho thấy tác động tiềm tàng của việc tăng thêm sản lượng dầu được khai thác của Iran nếu một thỏa thuận được ký kết và lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

Các quan chức Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ bắt đầu vòng đàm phán gián tiếp thứ sáu tại Vienna vào cuối tuần này về cách cả hai bên có thể nối lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân, chính thức được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).

Theo thỏa thuận, Iran hạn chế chương trình hạt nhân của mình khiến việc kiếm nguyên liệu phân hạch cho vũ khí nguyên tử trở nên khó khăn hơn để đổi lấy việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, EU và Liên Hợp Quốc.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ bỏ thỏa thuận vào năm 2018, cho rằng Tehran được gỡ bỏ quá nhiều biện pháp trừng phạt trong khi có quá ít hạn chế hạt nhân và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt làm giảm xuất khẩu dầu của Iran.

Iran đã trả đũa khoảng một năm sau đó bằng cách vi phạm các giới hạn trong chương trình hạt nhân của mình.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hy vọng sẽ đàm phán để hai bên trở lại tuân thủ, một nhiệm vụ yêu cầu xác định các giới hạn hạt nhân mà Iran sẽ chấp nhận, các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ sẽ được dỡ bỏ và cách trình tự các giới hạn này.

Khi được hỏi về các cuộc đàm phán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết: "Chúng tôi đã đạt được tiến bộ, nhưng bạn đã nghe điều này trước đây, những thách thức vẫn còn và các vấn đề lớn tiếp tục chia rẽ các bên".

Tuyên bố của Bộ Tài chính không nêu tên ba cựu quan chức Iran hay hai công ty bị loại khỏi danh sách trừng phạt.

Tuy nhiên, trên trang web của mình, OFAC cho biết họ đã loại bỏ 3 người đàn ông khỏi một trong các danh sách trừng phạt: Ahmad Ghalebani, giám đốc điều hành của Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran; Farzad Bazargan, giám đốc điều hành của Công ty Intertrade Hồng Kông và Mohammad Moinie, giám đốc thương mại của Công ty Naftiran Intertrade Sarl.

OFAC cho biết họ đã gỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đối với Công ty TNHH Vận chuyển Duyên dáng Biển và Công ty TNHH Quản lý Tàu Aoxing Thượng Hải.

"Đây chỉ là một quyết định của Bộ Tài chính trong quá trình kinh doanh thông thường - không liên quan gì đến JCPOA", quan chức Mỹ giấu tên cho biết, đồng thời mô tả đây là "quy trình thông thường để hủy niêm yết khi thực tế yêu cầu".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: