Nga chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố tại Moscow

(CLO) Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ ba người liên quan đến một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào một quan chức an ninh cấp cao ở Moscow.

Theo hãng tin TASS dẫn thông báo của FSB hôm 14/4, các đối tượng bị bắt gồm một quân nhân Ukraine, một công dân Moldova và một công dân Nga. Cả ba bị cho là có liên quan đến việc chuẩn bị và hỗ trợ thực hiện một kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào quan chức an ninh cấp cao gần một trung tâm thương mại ở Moscow vào ngày 2/4.

FSB xác định nghi phạm người Ukraine, sinh năm 1980, là quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine và từng tham gia chiến đấu tại một số khu vực xung đột. Người này được cho là đã được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ vào tháng 3 năm ngoái và sau đó được cử tới Moscow để trinh sát và chuẩn bị cho một vụ ám sát nhằm vào quân nhân Nga.

Những người bị bắt giữ bao gồm một quân nhân Ukraine, một công dân Moldova và một công dân Nga sinh năm 2009. Ảnh: FSB
Những người bị bắt giữ bao gồm một quân nhân Ukraine, một công dân Moldova và một công dân Nga sinh năm 2009. Ảnh: FSB

Theo FSB, nghi phạm đã lấy các bộ phận để chế tạo thiết bị nổ tự chế (IED), lắp ráp bom chứa mảnh kim loại và giấu trong cốp xe máy điện, sau đó đưa đến khu vực gần trung tâm thương mại để chuẩn bị kích nổ từ xa.

Nghi phạm người Moldova, sinh năm 1991, được cho là đã được tuyển mộ tại Chisinau vào tháng 12 năm ngoái. Người này bị cáo buộc đã tiến hành trinh sát khu vực mục tiêu tại Moscow, thuê xe và thực hiện phát sóng trực tiếp nhằm ghi lại hậu quả của vụ nổ dự kiến.

Trong khi đó, một công dân Nga sinh năm 2009 bị cáo buộc đã thực hiện việc quay video giám sát khu vực và cung cấp dữ liệu vị trí cho nhóm thực hiện kế hoạch, đổi lấy tiền từ phía tổ chức đứng sau.

FSB cho biết các hoạt động điều tra và truy tìm thêm những người liên quan vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Theo thông tin từ cơ quan này, thiết bị nổ tự chế được chuẩn bị chứa khoảng 1,5 kg thuốc nổ dẻo cùng mảnh kim loại, có khả năng kích hoạt từ xa thông qua hệ thống Wi-Fi và mạng 4G. FSB cho rằng phương thức này tương tự một số vụ tấn công trước đó nhằm vào các mục tiêu quân sự cấp cao.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: