Nga chặn một số hãng hàng không châu Âu tránh không phận Belarus

(CLO) Nga đã từ chối nhập cảnh đối với hai hãng hàng không châu Âu vì họ dự định tránh bay qua Belarus để đến Moscow. Air France và Austrian Airlines đều phải hủy dịch vụ sau khi kế hoạch bay của họ bị Nga từ chối.
Air France đã hủy các chuyến bay giữa Paris và Moscow vào thứ Năm (27/5) và thứ Sáu (28/5) - Ảnh Getty

Air France đã hủy các chuyến bay giữa Paris và Moscow vào thứ Năm (27/5) và thứ Sáu (28/5) - Ảnh Getty

Bài liên quan

Mỹ từ chối tham gia lại hiệp ước Bầu trời mở với Nga

Các lệnh trừng phạt của EU sẽ có ảnh hưởng gì đối với Belarus?

Các hãng hàng không quốc tế định lại tuyến bay, tránh không phận Belarus

Một số hãng hàng không quốc tế đang tránh không phận Belarus để phản đối sau khi chính phủ của Tổng thống Lukashenko buộc một máy bay của hãng hàng không Ryanair chuyển hướng và hạ cánh xuống Minsk vào Chủ nhật (23/5). Một nhà báo bất đồng chính kiến ​​người Belarus và bạn gái của anh ta sau đó đã bị bắt.

Nga là một đồng minh mạnh mẽ của Belarus và vẫn kiên định ủng hộ quốc gia Liên Xô cũ và chính phủ của nước này.

Đây là động thái đầu tiên từ Điện Kremlin về xung đột ngoại giao giữa Belarus và các nước phương Tây.

Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh đã cấm các hãng hàng không Belarus bay qua lãnh thổ của họ, đồng thời cho biết sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt, bao gồm chống lại Tổng thống Alexander Lukashenko và các quan chức cấp cao khác của Belarus.

Theo hãng tin Reuters, lệnh cấm không phận của châu Âu đã buộc hãng vận tải Belavia của Belarus phải hủy 12 tuyến bay cho đến ngày 30 tháng 10. Các tuyến đường bị ảnh hưởng là Amsterdam, Barcelona, ​​Berlin, Brussels, Frankfurt, Hanover, Kaliningrad, Milan, Munich, Rome, Vienna và Warsaw.

Một số hãng hàng không châu Âu đã ngừng bay đến hoặc qua Belarus, một động thái ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của đất nước, vì các hãng hàng không phải trả tiền để sử dụng không phận của một quốc gia, lên tới hàng triệu đô la mỗi năm.

Đáp lại, Nga bác bỏ kế hoạch bay của hai hãng hàng không Air France và Austrian Airlines, khi họ lên kế hoạch bay vòng quanh Belarus. Ít nhất bốn chuyến bay của Air France giữa Paris và Moscow đã bị hủy. Một số hành khách đã được đăng ký lại trên hãng hàng không Nga Aeroflot.

Hai chuyến bay của Austrian Airlines đã được hạ cánh - một máy bay chở khách đi từ Vienna đến Moscow và một máy bay chở hàng đi từ Nam Kinh của Trung Quốc đến Vienna.

Bộ Ngoại giao Áo cho rằng hành động của Nga là "hoàn toàn không thể hiểu nổi". Bộ Giao thông vận tải Pháp nói với hãng tin AFP rằng "nguyên tắc có đi có lại ... phải được tôn trọng".

Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về việc liệu tất cả các chuyến bay có bị từ chối nhập cảnh hay không, nếu chúng tránh không phận của Belarus.

Hôm thứ Năm (27/5), Flightradar24, một trang web theo dõi, cho thấy rất ít hoạt động trên bầu trời Belarus, ngoại trừ các hãng hàng không của Belarus và Nga.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: